Mặc trang phục không phù hợp đi rừng, người đẹp bị chê bai

Một bộ trang phục đẹp không chỉ hợp thẩm mỹ hay tôn dáng mà còn cần phù hợp với hoàn cảnh.

Người đẹp Malaysia có cách ăn vận gợi cảm để tôn lợi thế vóc dáng.

Người đẹp Malaysia có cách ăn vận gợi cảm để tôn lợi thế vóc dáng.

Cô gái người Malaysia tên là Pei Yu sở hữu lượng người theo dõi không nhỏ trên Instagram với hơn nửa triệu follower. Cô thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhờ vóc dáng đẹp. Ngoài ra, Pei Yu còn có gu ăn mặc gợi cảm tôn lên những đường cong gợi cảm. Mới đây, nàng hot girl gây chú ý khi diện trang phục tập gym gồm áo hai dây ôm sát kết hợp với kiểu quần ngắn có chi tiết kiểu tổ ong đi rừng. Cô chia sẻ: "Tới nơi hoang dã một chút".

Cô mặc áo hai dây ôm sát kết hợp với quần bó dáng ngắn chụp ảnh ở bối cảnh hoang dã.

Cô mặc áo hai dây ôm sát kết hợp với quần bó dáng ngắn chụp ảnh ở bối cảnh hoang dã.

Dễ dàng nhận thấy, Pei Yu có thân hình thon gọn, vòng 1 đầy đặn, vòng 2 nhỏ săn chắc và có múi 1-1. Tuy nhiên, vóc dáng đẹp không thể khiến người ta ngừng chú ý đến sự kém duyên của trang phục cô mặc. Chiếc quần ngắn hằn vùng nhạy cảm không được đánh giá cao. Kiểu đồ này mặc tới phòng tập cũng dễ gây hớ hênh vì vậy còn bị gọi là "thảm họa". Ngoài ra, mặc đồ tập tới bối cảnh trên bị xem là không phù hợp. 

MC Đài Loan tên Xu Weiyin (biệt danh: Cá Ngừ) gây tranh cãi vì mặc bikini khi đi rừng. 

MC Đài Loan tên Xu Weiyin (biệt danh: Cá Ngừ) gây tranh cãi vì mặc bikini khi đi rừng. 

Nhóm những cô gái mặc bikini đi thám hiểm đường hầm Khuyển Minh tại Fukuoka, Nhật Bản.

Nhóm những cô gái mặc bikini đi thám hiểm đường hầm Khuyển Minh tại Fukuoka, Nhật Bản.

Trước đó, từng không ít cô gái mặc trang phục không phù hợp địa điểm gây dị nghị trên mạng xã hội. Có người thanh minh, chắc họ chỉ diện như vậy để chụp ảnh. Người khác thì cảm thấy đây là điều không nên. Nó chẳng những bị đánh giá là kém duyên mà còn có thể gây nguy hiểm bởi đây là những khu vực có địa hình hiểm trở, thiếu an toàn.

BJ Hàn Quốc xinh đẹp Park Min Jung chọn diện diện đồ tập đi lội suối.

BJ Hàn Quốc xinh đẹp Park Min Jung chọn diện diện đồ tập đi lội suối.

Cư dân mạng từng chê trách kiểu ăn vận "mát mẻ" khi leo núi của hai cô gái này.

Cư dân mạng từng chê trách kiểu ăn vận "mát mẻ" khi leo núi của hai cô gái này.

Nên mặc trang phục như thế nào?

Khi trèo đèo, lội suối, đi rừng, leo núi bạn nên chú ý đến vấn đề trang phục. Ở đây, quần áo không chỉ đóng vai trò thẩm mỹ mà còn bảo vệ con người trước điều kiện địa hình hiểm trở cộng thêm muỗi, bọ thậm chí là rắn,... Bởi vậy, bạn nên chọn những bộ đồ đủ dài, không rườm rà để tránh mắc vào cây cối dọc đường, thuận tiện cho việc di chuyển.

Trang phục nên hút ẩm, thoáng khí, không để mồ hôi ngấm ngược vào cơ thể khi di chuyển một quãng đường vất vả. Cùng với đó là việc bạn tìm một đôi giày phù hợp, vừa chân, đế mềm, có gai bám đường, không quá nặng, không dễ thấm nước. Ngoài ra, bạn có thể dùng thêm các loại bọc đầu gối, khuỷu tay để bảo vệ cơ thể. 

Hai khách mời mặc sai trang phục tham gia chương trình khám phá bị chê trách.

Hai khách mời mặc sai trang phục tham gia chương trình khám phá bị chê trách.

Nguồn: [Link nguồn]

Chị em mặc hở lên tàu điện ngầm có phải nguyên nhân tăng nguy cơ quấy rối?

Không ít người cho rằng việc phái đẹp mặc những bộ đồ hở là nguyên nhân dẫn đến nạn quấy rối nơi công cộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN