NTK Hoàng Hải... “bỗng dưng muốn khóc”

Hoàng Hải - một NTK thời trang hàng đầu Việt Nam, nhưng nếu bạn muốn "tìm hiểu" những thông tin riêng tư về anh, chắc hẳn sẽ khó khăn. Bởi chỉ có những tin tức liên quan đến các thiết kế của anh.

Xin được mở đầu như vậy, để nói rằng Hoàng Hải xưa nay "có tiếng" là người "khó gần" với truyền thông. Mặc dù, công chúng yêu thời trang rất ngưỡng mộ tác giả của nhiều bộ váy cưới và đầm dạ hội cao cấp đủ sức làm tan chảy trái tim những quý bà, quý cô sành điệu khó tính. Trang phục của anh được rất nhiều người đẹp showbiz lựa chọn để xuất hiện tại các cuộc thi sắc đẹp, những sự kiện lớn của ngành giải trí, những đêm tiệc... có thể kể đến những tín đồ mê mẩn thiết kế của Hoàng Hải như: Xuân Lan, Quách An An, Thu Hà, Đỗ Hải Yến, Võ Hoàng Yến, Hà Anh, Thu Hằng, Hồng Quế, Quỳnh Hoa, Lệ Quyên...

NTK Hoàng Hải... “bỗng dưng muốn khóc” - 1

Hoàng Hải luôn được các người mẫu yêu mến.

Hoàng Hải cũng là NTK đã có những đêm diễn thời trang đình đám trong nước và không ít lần anh đã đưa những thiết kế lộng lẫy của mình đến với sàn diễn lớn trong khu vực và trên thế giới.

Có nghĩa rằng, Hoàng Hải có đủ khả năng và thực lực để PR bản thân một cách ồn ào trên mặt báo nếu anh muốn, nhưng Hoàng Hải lại chọn con đường khác để đi. Tất cả những tâm huyết của mình, anh dồn vào công việc sáng tạo.

Ngoài đời Hoàng Hải khá lạnh lùng, ít nói. Anh không phải là người quảng giao, hay khéo ăn khéo nói thậm chí khá cục tính. Anh cũng không vồ vập, không suồng sã, luôn giữ chừng mực và khoảng cách. Anh nhận được nhiều đề nghị phỏng vấn, nhưng đều từ chối.

Và dù Hoàng Hải cố tình tạo dựng cho mình một vỏ bọc kín đáo để có chút bình yên thì anh không tránh khỏi những “ổ gà” bất chợt trên con đường mình đi.

NTK Hoàng Hải... “bỗng dưng muốn khóc” - 2

Nghệ sĩ Thu Hà chọn mặc hầu hết các thiết kế của Hoàng Hải trong chuỗi Liên hoan phim vừa qua

Sự cố váy nhái của Tăng Thanh Hà

Tại LHP Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất, khi "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà xuất hiện trên thảm đỏ trong 2 bộ đầm "bắt chước" thiết kế của thương hiệu thời trang cao cấp Elie Saab, đã làm bùng lên một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều công dân mạng chưa kịp tìm hiểu đã quy ra rằng Hà Tăng mặc đồ của NTK Hoàng Hải, vì thế mà búa rìu dư luận đổ dồn về anh và không ngại đưa ra những bình luận ác ý. Một số đầu báo không xác minh vụ việc cũng hùa theo, nêu đích danh anh chính là chủ nhân của 2 sản phẩm nói trên. Tăng Thanh Hà là người trong cuộc, nhưng cô tuyệt nhiên... im lặng, dù sự im lặng của cô vô tình làm tổn hại đến thanh danh của người khác. Trong tình cảnh đó, Hoàng Hải buộc phải lên tiếng để tự giải thoát cho mình khỏi mớ bòng bong mà... người khác tạo ra: “Theo dòng thông tin khai thác của báo chí, tôi rất ngạc nhiên khi thấy một vài đầu báo lên tiếng khẳng định 2 thiết kế nhái Elie Saab mà Hà mặc là do tôi thực hiện. Nhiều bạn bè cũng nói với tôi rằng họ tận mắt đọc được nhiều bình luận không hay trên diễn đàn nói về tôi, mà nguyên nhân chính là do cư dân mạng đều phán đoán sai về sự việc này. Những ngày đầu khi thông tin mới xuất hiện, tôi có liên hệ với Hà vài lần, nhưng vì bận việc gì đó mà Hà không bắt máy. Cho đến sáng nay thì Hà nhận điện thoại của tôi.

NTK Hoàng Hải... “bỗng dưng muốn khóc” - 3

Thiết kế của NTK Hoàng Hải.

Hà có chia sẻ về những khó khăn mà Hà gặp phải khi bị báo chí đề cập đến vụ việc này. Cũng vì đã trót hứa với "chủ nhân thực” của 2 chiếc váy, nên Hà nói cô không tiện nhắc tên người đó trong câu hỏi tôi đưa ra, cũng chưa phải thời gian thích hợp để cô thẳng thắn đối mặt với dư luận. Tuy vậy, cô ấy gửi đến tôi lời xin lỗi chân thành vì đã để ảnh hưởng không tốt đến uy tín và danh dự của tôi trong sự việc không liên quan. Cô ấy nói đã định gọi điện để xin lỗi trước khi tôi làm động thái này, nhưng chưa kịp thực hiện”. Hoàng Hải cũng biết rõ đích xác tác giả của 2 thiết kế "hàng nhái" nhưng anh im lặng, dù mình bị "ném đá" một cách oan uổng.

Đến scandal Hồng Quế

Tại đêm khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 2 vừa diễn ra, chân dài 9X Hồng Quế gây bão truyền thông và dư luận khi diện một chiếc đầm mỏng manh, khoe trọn những đường cong và cả... nội y. Mọi chuyện càng trở nên ầm ĩ khi người phát ngôn của BTC trả lời chất vấn của báo chí, công khai sự thật rằng, chân dài này là khách không mời mà đến. Hồng Quế chỉ đến tạo dáng chụp ảnh xong rồi... ra về. Điều này càng khiến dư luận bức xúc. Trong khi Hồng Quế vẫn ung dung tự tại trên facebook giữa hàng núi "gạch đá" thì NTK Hoàng Hải lại công khai bảo vệ cô. Anh giải thích: "Bộ trang phục này được tôi thiết kế trong vòng 3 ngày. Phần trên của váy là lớp vải màu da bó sát, còn từ phần đùi trở xuống là vải ren trong suốt, lớp lót bên trong may theo dạng jumpsuit và đắp thêm một lớp vải ren để tạo thành quần short" và "Hồng Quế mặc đúng thiết kế, không có chuyện thêm bớt để gợi cảm hay cố ý để gây shock".

Để minh chứng cho điều mình nói, Hoàng Hải còn đích thân lộn ngược lớp áo, để cho PV chụp hình về phần vải màu nude ẩn dưới lớp ren. Song, Hoàng Hải lắng nghe và tiếp thu ý kiến của khán giả, anh khẳng định "Tôi sẽ rút kinh nghiệm để những thiết kế của mình tránh gây tranh cãi".

Hoàng Hải cũng phủ nhận chuyện Hồng Quế dự sự kiện "chui". Anh cho biết: "Do thường xuyên tài trợ trang phục cho nghệ sĩ tham dự LHP nên lần này tôi được bên đài truyền hình mời dự. Vì muốn Hồng Quế có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với những người làm điện ảnh nên tôi đã mời cô đi cùng, nhưng không ngờ mọi việc diễn ra ngoài sự lường trước của bản thân".

Dù Hoàng Hải hoàn toàn có thể im lặng nếu anh không muốn trả lời truyền thông để cho "yên chuyện" của mình. Và ngay cả khi anh đứng ra nhận lỗi về mình, anh càng phải nhận thêm những phiền toái, mệt mỏi bởi vì dư luận sẵn "ác cảm" với cô người mẫu 9X nhiều tai tiếng này.

Kết

Trả lời một bài báo, Hoàng Hải cay đắng thốt lên: "Tôi không chỉ có 1, mà có tới 7 vé mời. Tôi cũng biết nhục, nên đừng có nói là không có vé mời mà vẫn... tự đến". Đúng là... “bỗng dưng muốn khóc”, khi mà một NTK đầy kiêu hãnh như anh, chỉ vì chuyện váy áo của các nàng kiều nữ, mà phải lên báo thanh minh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Anh (Pháp luật và Xã hội)
Chân dung NTK Thời trang/ Thương hiệu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN