Người đẹp Trung Quốc gây bức xúc vì mặc phản cảm đến chốn linh thiêng

Người đẹp Trung Quốc gây chú ý trên mạng xã hội vì mặc trang phục "kiệm vải" đến đi lễ chùa.

Đi lễ chùa được coi là nét đẹp văn hóa truyền thống của nhiều nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia,... Tuy nhiên, không ít cô gái gây bức xúc vì gu mặc thiếu kín đáo ở nơi linh thiêng với những bộ đồ hở hang, không phù hợp, điển hình như trường hợp của người đẹp này.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh của một cô gái Trung Quốc đi lễ chùa trong set đồ dễ gây tranh cãi bao gồm quần jean kết hợp với áo 2 dây ngắn, hở. Ở dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ vì gu mặc thiếu tinh tế của người đẹp. Ngay lập tức, danh tính của cô nàng cũng được dân tình săn lùng.

Một người đẹp Trung Quốc gây chú ý vì mặc trang phục "kiệm vải" đến chốn linh thiêng.

Một người đẹp Trung Quốc gây chú ý vì mặc trang phục "kiệm vải" đến chốn linh thiêng.

Được biết, cô gái này tên là Nagase - nữ gia sư dạy tiếng Nhật từng được nhiều người biết đến nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, body gợi cảm cùng phong cách thời trang quyến rũ. Hiện tại, Nagase là chủ sở hữu một cửa hàng trái cây. Trước đó, cô thường xuyên đăng tải những hình ảnh diện váy áo táo bạo khi dạy học trực tuyến. Thậm chí, cô còn diện cả bikini đi giao hàng, từng thu hút nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội. 

Trước đó, Nagase cũng từng gây tranh cãi vì diện trang phục gợi cảm khi dạy học trực tuyến.

Trước đó, Nagase cũng từng gây tranh cãi vì diện trang phục gợi cảm khi dạy học trực tuyến.

Nagase mặc bikini đi giao hàng.

Nagase mặc bikini đi giao hàng.

Ăn vận phản cảm đến nơi linh thiêng là một trong những hành vi không đúng chuẩn mực, thiếu lịch sự, làm cho nét đẹp văn hóa không còn được trọn vẹn. Mặc dù đã có biển báo yêu cầu khách thập phương cần phải mặc trang phục nghiêm chỉnh khi bước chân vào chốn thanh tịnh, cũng là quy tắc bất thành văn mà ai cũng biết, nhưng vẫn có không ít cô gái muốn gây chú ý bằng cách diện đồ "kiệm vải" đi lễ chùa.

Hot girl Thái Lan khiến cộng đồng mạng bức xúc vì diện áo yếm đi lễ chùa.

Hot girl Thái Lan khiến cộng đồng mạng bức xúc vì diện áo yếm đi lễ chùa.

Ở Việt Nam, để giảm thiểu tình trạng này, Nghị định 73/2010.NĐ-CP đã có những quy định rõ ràng về hành vi không mặc quần ngắn, áo ngắn hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội khi vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 - 100.000 đồng. 

Sở dĩ pháp luật loại bỏ quy định xử phạt là vì vấn đề này liên quan đến chuẩn mực đạo đức và cách ứng xử của mỗi cá nhân. Tức là khi đi chùa, người dân sẽ tự biết cách ăn mặc sao cho chỉn chu, phù hợp, đúng chuẩn mực.

Đây được coi là hành vi không đúng chuẩn mực, thiếu lịch sự, làm cho nét đẹp văn hóa không còn được trọn vẹn.

Đây được coi là hành vi không đúng chuẩn mực, thiếu lịch sự, làm cho nét đẹp văn hóa không còn được trọn vẹn.

Mới đây, Chính phủ cũng ban hành thêm Nghị định 38 có đưa ra về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng đối với những người ăn mặc trang phục không lịch sự hoặc không phù hợp, gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm ở chốn linh thiêng như chùa, chiền, đền, miếu,...

Nguồn: [Link nguồn]

Cúi xuống bê vali, mỹ nhân nổi bật nhất khu resort vì chiếc váy ”đánh lừa thị giác”

Cô nàng khoe khéo hình thể đạt chuẩn kép "nhất dáng, nhì da" trong bộ váy bodycon xếp nếp, tạo hiệu ứng thị giác...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN