"Người đàn bà đẹp nhất nước Ý" nồng nàn trên tạp chí thời trang Vogue

Monica Bellucci vẫn xinh đẹp và đầy gợi cảm khi diện trang phục của Dolce & Gabbana và xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Italia.

Monica Bellucci chụp hình cùng người mẫu Emanuele De Lorenzo cho tạp chí Vogue Italia. Người đẹp diện thiết kế váy trễ cổ màu đen, đơn giản nhưng làm nổi bật vẻ quyến rũ, thanh lịch.

Monica Bellucci chụp hình cùng người mẫu Emanuele De Lorenzo cho tạp chí Vogue Italia. Người đẹp diện thiết kế váy trễ cổ màu đen, đơn giản nhưng làm nổi bật vẻ quyến rũ, thanh lịch.

Mặc dù đã 56 tuổi nhưng Monica Bellucci vẫn cho thấy diện mạo xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng xứng danh "biểu tượng gợi cảm nước Ý" và là "nàng thơ" của các thương hiệu thời trang.

Mặc dù đã 56 tuổi nhưng Monica Bellucci vẫn cho thấy diện mạo xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng xứng danh "biểu tượng gợi cảm nước Ý" và là "nàng thơ" của các thương hiệu thời trang.

Monica Bellucci được xem là biểu tượng gợi cảm của nước Ý không chỉ vậy cô còn là "nàng thơ" của các thương hiệu thời trang "cộp mác" quốc gia này. Sau một thời gian dài vắng bóng, người đẹp đã xuất hiện tên bìa tạp chí Vogue Italia.

Các thiết kế được sử dụng trong buổi chụp hình nằm trong bộ sưu tập của Dolce & Gabbana. Mỹ nhân 56 tuổi vẫn cho thấy vẻ ngoài nóng bỏng cùng diện mạo đẹp thách thức thời gian khiến ai nhìn cũng phải mê mẩn.

Monica Bellucci tạo dáng giữa đá cẩm thạch, thạch cao trong một xưởng điêu khắc vào khoảng những năm 1800. Sự tôn vinh với nghề thủ công Ý được diễn giải bằng người đẹp nổi tiếng nhất quốc gia này.

Monica Bellucci tạo dáng giữa đá cẩm thạch, thạch cao trong một xưởng điêu khắc vào khoảng những năm 1800. Sự tôn vinh với nghề thủ công Ý được diễn giải bằng người đẹp nổi tiếng nhất quốc gia này.

Trong một bài phỏng vấn, Monica Bellucci có thừa nhận: "Tôi biết rằng, đôi khi sắc đẹp đã mang lại cho tôi sức mạnh". Nhưng cô cũng khẳng định mình phải đi trên đôi chân của bản thân nếu muốn độc lập so với ngoại hình.

"Với tôi, nhan sắc hoàn toàn không phải là gánh nặng. Quan trọng nhất là nó không phải vĩnh viễn, nó sẽ đi theo thời gian và khi vẻ đẹp của tuổi trẻ kết thúc nó được thay thế bằng vẻ đẹp nội tâm và trí tuệ" - người đẹp nói thêm.

Cô không phủ nhận những gì vẻ đẹp ngoại hình đã mang lại nhưng cũng khẳng định sắc đẹp tuổi trẻ sẽ bị bào mòn bởi thời gian chỉ có sắc đẹp của trí tuệ và nội tâm mới là bền vững.

Cô không phủ nhận những gì vẻ đẹp ngoại hình đã mang lại nhưng cũng khẳng định sắc đẹp tuổi trẻ sẽ bị bào mòn bởi thời gian chỉ có sắc đẹp của trí tuệ và nội tâm mới là bền vững.

Và quả thật, cô chứng minh mình không chỉ là một người đẹp mà còn là diễn viên, người mẫu. Monica Bellucci bước chân vào nghề người mẫu sớm hơn sự nghiệp diễn xuất vào năm 13 tuổi. Năm 1988, khi ở tuổi 24 người đẹp chuyển đến sống ở Milan và ký hợp đồng với Elite Model Management, gây chú ý với vai trò người mẫu. 

Thời trang không phải là mảnh đất dành cho những người thuần đẹp. Người mẫu không nhất thiết phải có gương mặt hoàn hảo, thần thái, phong cách hoàn toàn có thể khiến họ trở nên nổi bật dù không sở hữu diện mạo xuất sắc. Với tư cách người mẫu, Monica Bellucci sở hữu cả hai điều trên. 

Monica Bellucci diện chiếc váy dáng ngắn thêu hoa được may bằng sa tanh, voan và organza. Chẳng cần tạo dáng cầu kỳ, người đẹp vẫn nổi bật giữa phông nền trắng của cẩm thạch, thạch cao.

Monica Bellucci diện chiếc váy dáng ngắn thêu hoa được may bằng sa tanh, voan và organza. Chẳng cần tạo dáng cầu kỳ, người đẹp vẫn nổi bật giữa phông nền trắng của cẩm thạch, thạch cao.

Monica Bellucci khẳng định thời trang cho cô khả năng tiếp xúc với chính mình. Thời trang cũng giống như diễn xuất đều đòi hỏi ở một mức độ nào đó việc làm chủ cơ thể. Cơ thể là một cách quan trọng để thể hiện bản thân, khi bạn là một diễn viên nó giống như vũ công, mọi thứ đều đi qua cơ thể. Thời trang cũng tương tự như vậy, giúp cô tiếp xúc với những cảm giác đó.

Thời trang cũng giống như diễn xuất hay nhảy múa, đều phải sử dụng cơ thể để truyền tải thông điệp và cũng là cách để con người giao tiếp với chính mình.

Thời trang cũng giống như diễn xuất hay nhảy múa, đều phải sử dụng cơ thể để truyền tải thông điệp và cũng là cách để con người giao tiếp với chính mình.

Nguồn: [Link nguồn]

”Thiên thần lai đẹp nhất xứ Hàn” diện áo ngực ”lộ thiên” không bị chê mà còn được khen

Nancy (Momoland) lựa chọn item sặc sỡ mang đến hình ảnh tươi mới đồng thời kết hợp trang phục một cách mới lạ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN