Ấn tượng với khả năng sạc nhanh của mô tô điện Royal Enfield Continental GT Electric

Sự kiện: Xe máy điện

Chỉ mất phải phút để sạc đầy pin hoặc là vài giây để thay pin khác chính là những ưu điểm vượt trội mà mẫu xe điện Royal Enfield Continental GT Electric đang được phát triển mang tới.

Biến đổi khí hậu đã khiến các nhà sản xuất xe buộc phải đẩy nhanh quá trình sản xuất xe sử dụng động cơ điện nếu muốn tiếp tục tồn tại và phát triển ở tương lai (10-20 năm tới), và Royal Enfield cũng không phải là ngoại lệ. Được biết đến là nhà sản xuất mô tô nổi tiếng trong phân khúc 350-650cc, chắc chắn Royal Enfield sẽ cần có những thay đổi lớn trong tương lai để thích nghi với xu hướng phát triển. 

Ấn tượng với khả năng sạc nhanh của mô tô điện Royal Enfield Continental GT Electric - 1

Saietta Group - một đơn vị có trụ sở tại Anh - chuyên phát triển động cơ điện cho phương tiện giao thông mới đây đã đưa ra một mô hình động cơ được cho là sẽ phù hợp với Royal Enfield Continental GT. Hiện mô hình này đang trong quá trình chạy thử nghiệm để đánh giá sức mạnh và sự bền bỉ trong quá trình vận hành của người dùng Continental GT. 

Ấn tượng với khả năng sạc nhanh của mô tô điện Royal Enfield Continental GT Electric - 2

Theo kế hoạch, sau khi được thử nghiệm thành công thì Saietta sẽ chuyển giao công nghệ cho các OEM tại Ấn Độ để sản xuất hàng loạt, một trong các ứng cử đó là Padmini VNA - một nhà sản xuất linh kiện xe nổi tiếng hàng đầu thế giới tại quốc gia đông dân thứ 2 thế giới này. 

Cần phải nói thêm là Royal Enfield cũng đang tự phát triển mô tô điện của riêng họ, sẽ vẫn là phong cách mô tô retro quen thuộc nhưng sẽ sử dụng động cơ điện hoàn toàn. Tuy nhiên, chưa có dấu mốc thời gian cụ thể về việc khi nào chiếc xe này mới được trình làng và hoặc là Royal Enfield có sử dụng khối động cơ được Saietta chào mời hay không. 

Ấn tượng với khả năng sạc nhanh của mô tô điện Royal Enfield Continental GT Electric - 3

Bên cạnh Continental GT thì Saietta cũng thử nghiệm chiếc xe điện mang tên Hero Xtreme với một số khác biệt về ngoại hình nhưng chúng sử dụng chung khối động cơ. Điểm đặc biệt mà xe điện Seitta phát triển phải kể tới hệ thống pin ấn tượng có thể tháo rời và thay mới trong vài giây hoặc là sạc tại các trạm chuyên dụng trong thời gian chỉ vài phút. 

Ấn tượng với khả năng sạc nhanh của mô tô điện Royal Enfield Continental GT Electric - 4

Mặc dù mang tính đột phá cao, nhưng trước khi được thương mại hóa chắc chắn Saietta phải có những giải pháp triệt để cho vấn đề về thẩm mỹ bởi lẽ hiện các viên pin đáp ứng nhu cho mô tô đều có kích thước cực kỳ cồng kềnh. 

Nguồn: [Link nguồn]

Có hơn 8.100 cổng sạc cho xe điện VinFast đã sẵn sàng vận hành

Sau gần nửa năm thực hiện, hãng xe VinFast đã sẵn sàng đưa vào vận hành hơn 8.100 cổng sạc dành cho ô tô và xe máy trên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Lam ([Tên nguồn])
Xe máy điện Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN