World Cup 2018: Ronaldo xứng danh "ông trùm", đại gia khiếp vía "nhược tiểu"

Thứ Tư, ngày 20/06/2018 13:25 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Lượt đấu mở màn World Cup 2018 ghi nhận sự chói sáng của Ronaldo, nỗi thất vọng mang tên Messi và vô số bất ngờ xảy ra khiến các ông lớn cũng "khiếp vía" nhược tiểu.

Sau 6 ngày đầu tiên tranh tài, toàn bộ 16 trận thuộc lượt đấu đầu tiên của vòng chung kết World Cup 2018 đã kết thúc và sau đây là một số những diễn biến chính đáng chú ý:

Ronaldo “gọi” nhưng Messi “tắt máy”

Màn trình diễn của Cristiano Ronaldo trước Tây Ban Nha (Bản quyền VTV)

Lượt thi đấu đầu tiên ghi nhận sự chói sáng của Ronaldo còn Messi là đại diện của mặt đối lập. CR7 đã “gánh team” theo đúng nghĩa đen khi lập hat-trick vào lưới Tây Ban Nha giúp cho Bồ Đào Nha tránh khỏi một trận thua. Tiền đạo đang thi đấu cho Real Madrid mở màn với cú đá phạt đền chính xác, sau đó là một cú sút biến De Gea thành “gã hề” trước khi lập siêu phẩm đá phạt ở cuối trận.

World Cup 2018: Ronaldo xứng danh "ông trùm", đại gia khiếp vía "nhược tiểu" - 1

Messi đã chơi không tốt trong trận đấu đầu tiên tại World Cup 2018

Ronaldo đã “gọi” nhưng Messi lại không “trả lời” với màn trình diễn tệ hại trong trận đấu gặp Iceland. Siêu sao người Argentina không thể hiện được nhiều trong trận đấu các hậu vệ tới từ Bắc Âu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ "bắt chết" cầu thủ nguy hiểm nhất của đối phương.

Cơ hội ngon ăn nhất để Messi “khai nòng” là tình huống phạt đền ở phút 64 cũng bị cầu thủ này bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Pha hỏng ăn này khiến Messi thêm một lần nữa trở thành đề tài chế giễu trên mạng và cách chơi chữ “Miss Penalty” (Miss vừa có nghĩa là trượt, vừa có nghĩa là quý cô) vẫn là phổ biến nhất.

Hàng loạt bất ngờ, ông lớn cũng “khiếp vía” tiểu nhược

Loạt trận mở màn World Cup 2018 cũng được đánh giá là “sân khấu” của các đội bóng “cửa dưới” với hàng loạt bất ngờ đã xảy ra. Đầu tiên là chiến thắng đầy may mắn của Iran trước Morocco sau đó là trận hòa “rúng động” của Iceland trước Argentina.

World Cup 2018: Ronaldo xứng danh "ông trùm", đại gia khiếp vía "nhược tiểu" - 2

Đương kim vô địch Đức bất ngờ "sấp mặt" trong ngày ra quân

Tuy nhiên, hai bất ngờ lớn nhất là Đức để thua Mexico và Brazil bị Thụy Sĩ cầm hòa. Nhật Bản cũng để lại ấn tượng khi xuất sắc vượt qua Colombia sau khi sớm có lợi thế hơn người, trong khi Ba Lan bất ngờ “sấp mặt” với Senagal trong ngày thi đấu cuối cùng của lượt trận đầu tiên.

Ngoài ra, các ông lớn khác như Pháp, Anh, Bỉ cũng phải "toát mồ hôi hột" mới giành được chiến thắng trước những đội bóng được đánh giá yếu hơn hẳn. Hai đội bóng chung eo biển Manche “nhọc nhằn” kiếm 3 điểm ở những phút cuối trong khi “Quỷ đỏ” cần tới khoảnh khắc siêu sao của Mertens mới có thể “mở hội”.

Nhìn chung, trình độ giữa các đội dự vòng chung kết World Cup 2018 khá đều và hiếm có cặp đấu “lệch” như trận mở màn giữa chủ nhà Nga và Saudi Arabia. Bởi vậy, những bất ngờ vẫn sẽ tiếp tục tới theo guồng quay của trái bóng Telstar 18 trên 11 sân cỏ tại “xứ sở Bạch dương” trong những ngày tới.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

Nhật Bản chấn động World Cup: Triệu fan bùng nổ, rung chuyển ”xứ Phù Tang”

Hàng triệu NHM Nhật Bản đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN