World Cup 2018: Lukaku "dọa" Ronaldo, hơn Messi - Neymar - Griezmann cộng lại

Thứ Ba, ngày 26/06/2018 13:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Romelu Lukaku chưa bao giờ được đánh giá đúng với khả năng. Tiền đạo người Bỉ, trong vòng 1 năm qua, có số bàn thắng cho ĐTQG bằng 9 siêu sao hàng đầu thế giới như Messi, Neymar, Griezmann... cộng lại.

Video Lukaku lập cú đúp, giúp Bỉ đại thắng Tunisia (Bản quyền VTV)

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2018, chắc chắn có chỗ cho Romelu Lukaku. Tiền đạo người Bỉ đã có 4 pha lập công trên đất Nga. Được chơi bên cạnh những người đồng đội chất lượng như Kevin de Bruyne, Eden Hazard hay Dries Mertens, “Voi rừng đệ nhị” thi đấu như thể cá gặp nước.

World Cup 2018: Lukaku "dọa" Ronaldo, hơn Messi - Neymar - Griezmann cộng lại - 1

Lukaku có 17 bàn thắng trong vòng 12 tháng qua cho ĐT Bỉ

Với cú đúp vào lưới Tunisia, Lukaku đã có 4 bàn thắng tại World Cup 2018. Cơ hội để tiền đạo thuộc biên chế MU đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải đấu này là rất lớn. Nên nhớ rằng từ năm 1978 đến nay, “chỉ cần” ghi được 6 bàn là đã có cơ hội rất lớn giành danh hiệu cá nhân cao quý này. Trong 10 kỳ World Cup trong 40 năm qua, Vua phá lưới giải đấu có tới 7 lần dừng lại ở mức 6 bàn, 2 lần ghi 5 bàn và chỉ 1 lần ghi 8 bàn.

Do vậy, bất chấp phong độ chói sáng của Harry Kane và Cristiano Ronaldo, cá nhân Romelu Lukaku vẫn có cơ hội của riêng mình. Trên đôi vai Lukaku, người Bỉ hoàn toàn có thể hướng đến kỳ tích mùa hè nước Nga - điều mà biết bao thế hệ vàng của bóng đá Bỉ vẫn chưa làm được.

Nhưng chưa dừng lại tại đó. Thống kê cho thấy, trong vòng 12 tháng qua, Romelu Lukaku có tổng cộng 17 pha lập công cho ĐT Bỉ. Với con số đó, một mình “Voi rừng đệ nhị” có số bàn thắng trong màu áo ĐTQG bằng 9 siêu sao hàng đầu thế giới cộng lại. 9 siêu sao Lionel Messi, Antoine Griezmann, Neymar, Alexis Sanchez, Thomas Muller, Leroy Sane, Raheem Sterling, Mauro Icardi và Pierre-Emerick Aubameyang cộng lại mới có 17 pha lập công.

World Cup 2018: Lukaku "dọa" Ronaldo, hơn Messi - Neymar - Griezmann cộng lại - 2

Một mình Lukaku bằng 9 siêu sao cộng lại!

Những cái tên kể trên, cộng lại được 17 bàn thắng cho ĐTQG mà mình cống hiến. Messi có 6 bàn trong 12 tháng qua; Griezmann 5 bàn và Neymar 4 bàn. Alexis Sanchez và Thomas Muller có cho ĐT Chile và Đức 1 bàn mỗi người. Trong khi đó, Aubameyang, Icardi, Sane hay Sterling... đều không có bàn thắng nào cho ĐTQG trong vòng 1 năm qua.

Trong thất bại của MU ở mùa giải 2017/18, Romelu Lukaku vẫn là một điểm sáng hiếm hoi. Chỉ có điều, tiền đạo người Bỉ này chưa bao giờ nhận được sự đánh giá tương xứng với những gì mình cống hiến. Có lẽ lối chơi cần cù, thiếu hoa mỹ của “Voi rừng đệ nhị” khiến anh bị coi như một cầu thủ tầm thường, trong bộ dạng gã khổng lồ thô kệch.

Vua phá lưới World Cup 2018
Theo bạn ai sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018?

Đội hình khuynh đảo World Cup: Bộ ba siêu đẳng Ronaldo – Kane – Lukaku

Rất nhiều ngôi sao lớn đã tỏa sáng như Ronaldo, Harry Kane, Lukaku, Hazard...

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN