World Cup 2018: ĐT Anh “hàng chợ” khó mơ, "ngũ long" tranh ngôi báu

Thứ Bảy, ngày 09/06/2018 16:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Đã 52 năm kể từ lần duy nhất ĐT Anh vô địch World Cup 1966 trên quê nhà. Xứ sở sương mù mỏi mòn chờ đợi cho chiến tích lịch sử lần thứ hai. Nhưng có lẽ không phải với World Cup 2018.

Video tuyển Anh khó nhọc đánh bại Nigeria trong trận giao hữu trên sân nhà:

Đội tuyển Anh từng sở hữu nhiều thế hệ vàng xuất sắc. Đó là thế hệ của những Gascoigne, Shearer, McManaman, sau này là Owen, Beckham, anh em nhà Neville rồi Rooney, Terry, Lampard… Những thế hệ ấy cũng chẳng làm nên kỳ tích gì. Vì vậy, nhìn vào đội hình mà HLV Gareth Southgate chuẩn bị cho ĐT Anh ở giải đấu lần này, NHM lại càng trở nên vô vọng.

World Cup 2018: ĐT Anh “hàng chợ” khó mơ, "ngũ long" tranh ngôi báu - 1

Kane là ngôi sao sáng giá hiếm hoi trong đội hình ĐT Anh

Harry Kane được xem là ngôi sao sáng giá duy nhất trong đội hình “hàng chợ” của ĐT Anh. Những con số khiến những người yêu mến “Tam sư” thêm tự ti, bi quan: Gary Cahill là cầu thủ có số lần ra sân cho ĐT Anh nhiều nhất, nhưng cũng chỉ là 59 lần. Toàn bộ 22 cầu thủ còn lại, không ai vượt quá được 50 lần ra sân trong màu áo ĐT Anh. Danny Welbeck là tay săn bàn số 1 của ĐT Anh trong số các cầu thủ được HLV Gareth Southgate triệu tập, nhưng thành tích của tiền đạo thuộc biên chế Arsenal cho “Tam sư” vỏn vẹn 15 bàn.

Còn nữa, toàn bộ 23 cầu thủ của ĐT Anh triệu tập lần này, chưa một ai từng ra sân thi đấu và giành chiến thắng ở một trận đấu của các kỳ World Cup trước đó chứ đừng nói đến chuyện vô địch hay tiến đến bán kết, tứ kết. Độ tuổi trung bình của ĐT Anh tại World Cup 2018 là 26, trẻ thứ ba trong lịch sử các lần tham dự cúp thế giới của “Tam sư”.

Đặt ĐT Anh bên cạnh các ông lớn Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Argentina và Brazil, sự chênh lệch lại càng lớn lao. Pháp là đội được đánh giá cao nhất tại kỳ World Cup trên đất Nga lần này. 23 cầu thủ mà HLV Didier Deschamps triệu tập được trang thống kê, định giá cầu thủ Transfermarkt thẩm định tới 1,08 tỷ euro. Tây Ban Nha cũng chạm mốc 1,04 tỷ euro. Brazil 952 triệu euro hay đương kim vô địch Đức 885 triệu euro.

Điều quan trọng, các đội bóng kể trên chơi thứ bóng đá gắn kết và thường xuyên tiến sâu ở các giải đấu lớn gần đây. World Cup 2014, tuyển Anh đặt chân đến Brazil vỏn vẹn 7 ngày để rồi bị loại, sau khi thua 2 lượt trận đầu tiên vòng bảng với Italia và Uruguay. Ngược lại, Đức vô địch World Cup một cách xứng đáng sau khi vượt qua hai ông lớn Nam Mỹ là Brazil ở bán kết và Argentina ở chung kết.

World Cup 2018: ĐT Anh “hàng chợ” khó mơ, "ngũ long" tranh ngôi báu - 2

ĐT Pháp sở hữu dàn cầu thủ chất lượng trong đội hình

EURO 2016, ĐT Pháp với dàn đội hình tuyệt vời, lọt vào đến chung kết trước khi thua đau Bồ Đào Nha. Giải đấu này, ĐT Anh bị loại ở ngay vòng knock-out đầu tiên bởi một đối thủ tí bon Iceland. Bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ở các giải đấu lớn, đó là điều “Tam sư” còn thiếu.

Theo đánh giá của các hãng cá cược thể thao hàng đầu châu Âu, chức vô địch World Cup 2018 là cuộc cạnh tranh của 5 ông lớn Pháp, Đức, Tây Ban Nha ở châu Âu và Argentina, Brazil đến từ Nam Mỹ. Như đã nói, cả 5 đội bóng này đều xây dựng được một lối chơi nhuần nhuyễn, sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá trong đội hình và mang trong mình kinh nghiệm trận mạc đỉnh cao.

Một số đội bóng khác cũng đang mơ về kỳ tích trên đất Nga. Trong số này phải kể đến tuyển Bỉ của thế hệ vàng Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne hay Thibaut Courtois. Tuy nhiên, từ vụ Radja Nainggolan không được triệu tập, có một thực tế rõ ràng rằng Bỉ chỉ là tập hợp của những ngôi sao, chứ họ không phải đội bóng ngôi sao như 5 đại gia kia. World Cup 2018 đã cận kề, tuyển Bỉ vẫn còn đang mâu thuẫn nội bộ thì mong chờ gì phép màu?

World Cup 2018: ĐT Anh “hàng chợ” khó mơ, "ngũ long" tranh ngôi báu - 3

Hai siêu sao Neymar và Messi được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở World Cup 2018

Đại diện cuối cùng xứng đáng được nhắc tên, nhưng lại không phải ứng viên được yêu thích cho ngôi vô địch - đó là Bồ Đào Nha. Là đương kim vô địch châu Âu, thế nhưng “Seleccao” lại không được đánh giá cao. Đội bóng của HLV Fernando Santos quá phụ thuộc vào cá nhân siêu sao Cristiano Ronaldo. Thế nhưng từ World Cup 2006, 2010 đến 2014, suốt 12 năm qua chứng kiến các đội bóng có lối chơi tập thể gặt hái cúp vàng. Đó lại là điều Bồ Đào Nha luôn luôn thiếu.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

”Ông trùm” khét tiếng World Cup: Vua Ronaldo độc bá, ngai vàng “trăm năm”

Ronaldo là thiên tài trăm năm hiếm có của bóng đá Bồ Đào Nha.

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN