Pháp vào chung kết World Cup: 2 kỷ lục siêu dị, Deschamps mơ cúp vàng

Thứ Tư, ngày 11/07/2018 05:39 AM (GMT+7)
Chia sẻ

ĐT Pháp đã vượt qua đối thủ khó chơi bậc nhất hiện tại để tiến vào trận chung kết World Cup sau 12 năm mòn mỏi chờ đợi. “Gà trống Gaulois” cũng vừa có được những kỳ tích lịch sử vô tiền khoáng hậu.

Video bàn thắng định đoạt trận bán kết giữa Pháp và Bỉ ở World Cup 2018 (Bản quyền clip thuộc VTV):

Trận bán kết đầu tiên ở World Cup 2018 đã khép lại trên sân Saint-Petersburg khi ĐT Pháp đánh bại ĐT Bỉ 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của trung vệ Samuel Umtiti với một cú đánh đầu không thể cản phá.

Với kết quả đó, Pháp đã giành vé vào chung kết vào ngày 15/7 tới trên sân Luzhniki ở Moscow (Nga) và sẽ chờ đợi đối thủ là đội thắng trong cặp bán kết 2 giữa Anh và Croatia đêm nay cũng trên sân này.

Pháp vào chung kết World Cup: 2 kỷ lục siêu dị, Deschamps mơ cúp vàng - 1

Umtiti bất ngờ sắm vai người hùng giúp Pháp hạ Bỉ để vào chung kết World Cup 2018

ĐT Pháp đã cán những mốc kỷ lục mới trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Suốt 20 năm qua, từ năm 1998 đến nay, “Gà trống Gaulois” là đội vào chung kết World Cup nhiều nhất (3 lần trong 6 kỳ World Cup) vào các năm 1998, 2006 và 2018.

Họ cũng đã tái lập kỳ tích của chính mình 2 thập kỷ trước khi có 3 hậu vệ ghi bàn trong một VCK World Cup. Năm 1998, trên sân nhà, tuyển Pháp có 3 cầu thủ hàng phòng ngự đã “nhả đạn” trên hành trình giành cúp vàng đầu tiên và cũng là duy nhất của họ tính đến nay, đó là Bixente Lizarazu, Laurent Blanc và Lilian Thuram. Còn năm nay, trên đất Nga, 3 hậu vệ đã ghi bàn cho ĐT Pháp là Benjamin Pavard, Raphael Varane và Samuel Umtiti.

Với riêng Olivier Giroud, tiền đạo thuộc biên chế Chelsea đã tung ra đến 13 cú dứt điểm nhưng không một lần trúng đích từ đầu giải và vẫn chưa có bàn nào cho ĐT Pháp trên đất Nga năm nay. Đó là thành tích tệ nhất của một tiền đạo từ năm 1966 đến nay ở một kỳ cúp thế giới.

Với ĐT Bỉ, thất bại trước ĐT Pháp khiến cho một thế hệ vàng của “Quỷ đỏ” với những ngôi sao như Hazard, De Bruyne, Courtois, Kompany hay Lukaku,… lỗi hẹn cúp vàng thế giới.

Chia sẻ về kỷ niệm buồn vừa qua trên sân Saint-Petersburg, HLV Roberto Martinez vẫn cho biết mình rất tự hào về những gì các học trò ở ĐT Bỉ đã làm được:

“Đây là một trận đấu rất chặt chẽ, không có nhiều khoảnh khắc lớn để có thể quyết định trận đấu. Sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thất bại chỉ nằm ở một tình huống bóng chết.

Chúng tôi đã tạo ra nhiều tình huống thử thách khả năng phòng ngự của ĐT Pháp, thậm chí các cầu thủ tấn công của họ cũng đã phải lùi sâu hỗ trợ hàng thủ và dành nhiều sự tôn trọng cho chúng tôi. Tiếc rằng chúng tôi đã thiếu một chút may mắn và cả phép màu để tìm được bàn thắng.

Dù thua trận đấu này nhưng tôi vẫn rất tự hào về các cầu thủ của mình. Nếu bạn thua dù đã rất nỗ lực và chiến đấu đến những phút giây cuối cùng, bạn sẽ phải chấp nhận kết quả đó. Chúc mừng ĐT Pháp và tôi ước họ sẽ có kết quả tốt ở trận chung kết.”

Pháp vào chung kết World Cup: 2 kỷ lục siêu dị, Deschamps mơ cúp vàng - 2

HLV Roberto Martinez tiếc vì ĐT Bỉ thua bởi một tình huống bóng chết

Trong khi ấy, phía bên kia chiến tuyến, HLV Didier Deschamps tỏ ra rất tự hào khi cùng ĐT Pháp vào chung kết cả Euro 2016 lẫn World Cup 2018 trong 3 năm qua:

“Họ đã có sự tiến bộ rất lớn. Các cầu thủ (ĐT Pháp) ngày nay mạnh hơn so với 2 năm trước (ở Euro 2016) và suốt 4 năm qua (kể từ World Cup 2014) và trận đấu hôm nay, họ đã thể hiện sức mạnh đủ sức cạnh tranh cho ngôi vô địch. Chúng tôi vẫn chưa làm đúng tất cả mục tiêu đề ra nhưng tất nhiên là toàn đội đã có sự tiến triển. Tôi rất tự hào về họ và tinh thần mà họ đã thể hiện. Chúng tôi có thể leo núi và đã thể hiện được điều đó.”

Pháp vào chung kết World Cup: 2 kỷ lục siêu dị, Deschamps mơ cúp vàng - 3

HLV Didier Deschamps tự hào về ĐT Pháp của mình

Nếu thắng ở trận chung kết ngày 15/7 tới tại Moscow khi gặp Anh hoặc Croatia, ĐT Pháp sẽ lần thứ 2 trong lịch sử giành cúp vàng sau lần đầu tiên đúng 20 năm trước trên sân nhà Stade de France (thắng Brazil 3-0).

Pháp vào chung kết World Cup: Paris ngập biển người, nổ tung pháo sáng

Pháp vào chung kết World Cup sau 12 năm và người dân Paris có màn ăn mừng bùng nổ.

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ FIFA) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN