World Cup, Anh - Colombia: “Vua sư tử” Kane đại chiến “Mãnh hổ” Falcao

Thứ Ba, ngày 03/07/2018 10:01 AM (GMT+7)
Chia sẻ

(Nhận định bóng đá, Anh - Colombia, 1h00, 4/7, vòng 1/8 World Cup 2018) Trận chiến cuối cùng vòng 1/8 World Cup 2018 là màn đối đầu giữa ĐT Anh và Colombia, nơi hai siêu tiền đạo Harry Kane và Radamel Falcao đã sẵn sàng cho màn “đấu súng”.

Video Kane lập hat-trick, giúp ĐT Anh đại thắng Panama (Bản quyền VTV)

HLV Gareth Southgate của ĐT Anh nói rằng, đây là trận đấu lớn nhất của bóng đá Anh trong vòng 10 năm qua. Điều đó cho thấy, “Tam sư” coi trọng trận chiến này đến nhường nào. Suốt 10 năm qua, bóng đá Anh chưa từng có một trận đấu nào quan trọng hơn thế. Và cho đến sát giờ G, công cuộc chuẩn bị của ĐT Anh xem như hoàn tất.

World Cup, Anh - Colombia: “Vua sư tử” Kane đại chiến “Mãnh hổ” Falcao - 1

Kane đang có phong độ rất cao

Thực tế, ĐT Anh có rất nhiều lợi thế trước giờ lâm trận. Sau màn hủy diệt Panama 6-1 ngày 24/6, vòng bảng World Cup 2018 với ĐT Anh xem như hoàn thành. Trận cuối vòng bảng với Bỉ, các trụ cột của “Tam sư” được cho nghỉ hoặc chỉ vào sân từ ghế dự bị. Ngày hôm đó, HLV Southgate lộ rõ ý đồ thua trận để giành ngôi nhì bảng G, qua đó thoát được nhánh tử thần.

Ngược lại, Colombia phải trải qua màn khổ chiến với đại diện châu Phi là Senegal ngày 28/6 mới biết được rằng mình sẽ có mặt tại vòng knock-out. Đội bóng của HLV Jose Pekeman chắc chắn sẽ thua thiệt nhiều về mặt thể lực trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu đêm nay.

Nhưng hơn hết, những lo lắng về mặt lực lượng vẫn đang bủa vây lấy Colombia. “Nhạc trưởng” James Rodriguez nhiều khả năng sẽ phải vắng mặt, hoặc nếu có hiện diện cũng không đạt thể trạng tốt nhất. Ở trận thua sốc Nhật Bản trong ngày ra quân, James cũng không diện diện từ đầu.

Đây là giải đấu mà Vua phá lưới World Cup 2014 không có sự chuẩn bị tốt. 4 năm trước, James giành 2 danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất với 6 bàn thắng. Giải này, anh chưa có bất cứ bàn thắng nào. Dù vậy, sự vắng mặt của James nếu xảy ra cũng ảnh hưởng nhiều đến Colombia, bởi anh vẫn là chân chuyền tốt nhất đội với 2 đường kiến tạo.

Về phần mình, người Anh xem như đã có toàn bộ những quân bài tốt nhất. Vấn đề hoàn toàn thuộc về HLV Gareth Southgate và những toan tính về mặt chiến thuật. Với những gì đã diễn ra ở vòng bảng, ĐT Anh có thể tự tin bê nguyên xi đội hình chính của mình cho trận chiến với Colombia.

James Rodriguez có hiện diện hay không, thì tâm điểm của trận đại chiến chắc chắn phải là màn “đọ súng” giữa hai siêu tiền đạo Harry Kane và Radamel Falcao. Đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2018 với 5 bàn thắng, Kane có cơ hội để lới rộng khoảng cách với Lukaku - người đã tịt ngòi trước Nhật Bản. Các đối thủ khác như Ronaldo, Costa đều đã rời giải.

World Cup, Anh - Colombia: “Vua sư tử” Kane đại chiến “Mãnh hổ” Falcao - 2

Falcao (áo vàng) gặp khó cùng ĐT Colombia

So với Kane, rõ ràng Falcao không đạt được phong độ cao như thế. “Mãnh hổ” chỉ mới có 1 bàn thắng tại World Cup 2018 này. Đã thế, Falcao lại không có James “châm ngòi” nên khả năng tấn công của Colombia cũng gặp nhiều hạn chế. Trong khi đó, hàng thủ đội bóng Nam Mỹ lại bộc lộ nhiều vấn đề từ đầu giải.

Đội bóng nào giành chiến thắng trong cặp Anh - Colombia sẽ có cơ hội lớn giành vé vào bán kết, thậm chí chung kết bởi họ ở một nhánh đấu dễ thở. Với người Anh, đây là cơ hội để họ chinh phục thế giới bóng đá lần thứ hai lịch sử. Đã 52 năm rồi xứ sở sương mù mòn mỏi chờ một chiến tích kinh thiên động địa nữa. Và Colombia là chướng ngại vật lớn nhất mà người Anh cần vượt qua?

Trong quá khứ, ĐT Anh từng một lần đụng độ Colombia tại sân chơi World Cup. Đó là tại World Cup 1998, với chiến thắng 2-0 nghiêng về “Tam sư”. Những người ghi bàn ngày 27/6/1998 là Anderton và Beckham. Còn trong mọi cuộc đối đầu, người Anh vẫn đang bất bại sau 3 lần đại chiến Colombia.

Dự đoán: Anh 2-1 Colombia

Đội hình dự kiến

Anh: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Henderson, Dier, Trippier, Lingard, Alli, Sterling, Kane.

Colombia: Ospina, Arias, Mina, D. Sanchez, Mojica, Uribe, C. Sanchez, Cuadrado, Quintero, Muriel, Falcao.

Thông tin lực lượng

Anh: Stones bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Colombia: Abel Aguilar chấn thương, James Rodriguez không chắc chắn ra sân.

Thông tin bên lề

- Tỷ lệ chiến thắng của Colombia trong 10 trận gần nhất chỉ là 40%, với 4 chiến thắng, 3 hòa và 3 trận thua.

- Tỷ lệ thất bại của ĐT Anh trong 10 trận gần nhất chỉ là 10%. “Tam sư” thắng 6 và hòa 3 trận.

- ĐT Anh bất bại trong 3 lần đấu Colombia, thắng 2 và hòa 1.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

World Cup, Thụy Điển - Thụy Sỹ: Truyền nhân Ibrahimovic đấu “tiểu Messi”

Thụy Điển và Thụy Sỹ được coi là cuộc đấu ngang tài ngang sức nhất vòng 1/8.

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN