Neymar rực rỡ, Brazil vào tứ kết World Cup: "Báo nhà" nức nở siêu kỉ lục

Thứ Ba, ngày 03/07/2018 00:05 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Báo giới Brazil bày tỏ sự phấn khích khi "vũ công samba" vượt qua Mexico, còn Neymar đã thể hiện đúng đẳng cấp siêu sao.

Xem video Brazil đánh bại Mexico, vào tứ kết World Cup 2018 (Bản quyền VTV)

Mexico từng xuất sắc cầm hòa Brazil tại vòng bảng World Cup 2014, vì vậy không ngạc nhiên khi đại diện CONCACAF gây ra nhiều khó khăn cho "vũ công samba" khi tái ngộ tại vòng 1/8 World Cup 2018. Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội, rốt cục thầy trò Tite không để"lịch sử lặp lại" với chiến thắng 2-0, trong đó siêu sao Neymar ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn (cho Roberto Firmino). Đây là lần thứ 7 liên tiếp Selecao giành quyền góp mặt ở tứ kết giải đấu số 1 làng túc cầu.

Neymar rực rỡ, Brazil vào tứ kết World Cup: "Báo nhà" nức nở siêu kỉ lục - 1

Neymar trở thành nhân vật chính trên các mặt báo sau chiến thắng của Brazil ở vòng 1/8 World Cup

Suốt 3 trận đấu thuộc vòng bảng, những ấn tượng chuyên môn mà Neymar để lại không nhiều, bên cạnh những màn "ăn vạ" thô thiển cùng kiểu tóc thời thượng. Vì vậy 90 phút trước Mexico đã khiến giới truyền thông Brazil có cái nhìn khác với cầu thủ con cưng.

"Neymar! Neymar! Neymar! Số 10 của Brazil đã trải qua một trận cầu khó khăn nhưng cũng chỉ chờ đến hiệp 2 để khiến SVĐ Arena Samara bùng nổ. 1 bàn thắng, 1 kiến tạo của anh mang về chiến thắng 2-0 cùng tấm vé vào tứ kết cho những vụ công samba", tờ ESPN Brazil mô tả về màn trình diễn của Neymar với giọng điệu đầy hào hứng.

Bên cạnh Neymar, báo giới còn thông kê được hàng loạt kỉ lục mà thầy trò Tite lập nên sau trận cầu trên SVĐ Samara Arena.

"Pha lập công của Neymar đã tạo ra kì tích, giúp Brazil vượt qua Đức để trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất với 227 bàn. Không chỉ vậy, họ còn là đội tuyển duy nhất tham dự đầy đủ các VCK từ năm 1930, giành nhiều chiến thắng nhất (72 trận)", Fox Sports Brazil viết.

Mexico cũng là cái tên đã hạ gục ĐT Đức ở trận mở màn bảng F. Nhân cơ hội này, tờ Correio Brazillense cũng dành sự mỉa mai cho nhà cựu vô địch như cách để "trả đũa" thất bại cay đắng 1-7 của Brazil trên sân nhà cách đây 4 năm.

"Mexico đủ sức làm nên bất ngờ trước Brazil như cách họ từng hạ gục Đức. Nhưng thầy trò Tite không phải Đức. Bằng những điều chỉnh chiến thuật hợp lí trong hiệp 2 của Tite cùng phong độ chói sáng của Neymar, đội tuyển 5 lần vô địch World Cup đã dễ dàng tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất".

Ca ngợi Brazil, giới truyền thông cũng không quên dành lời động viên cho Mexico bởi một trận cầu quả cảm. Chỉ có điều, việc phải đụng độ ứng viên hàng đầu cho chức vô địch khiến nhà vô địch CONCACAF lời nguyền "chưa bao giờ vượt qua vòng 1/8" trong 7 kì World Cup liên tiếp, bắt đầu từ USA 1994.

"Công bằng mà nói, Brazil đã trải qua hiệp 1 rất tệ bởi khả năng gây áp lực, kiểm soát bóng và phản công ấn tượng của Mexico. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ để họ hóa giải lời nguyền đã kéo dài từ năm 1994", ESPN Brazil viết.

Neymar rực rỡ, Brazil vào tứ kết World Cup: "Báo nhà" nức nở siêu kỉ lục - 2

Hàng loạt bài báo ca ngợi thầy trò Tite được "ra lò" với những mỹ từ đẹp đẽ

Neymar rực rỡ, Brazil vào tứ kết World Cup: "Báo nhà" nức nở siêu kỉ lục - 3

Từng bị ĐT Đức "hạ nhục" 1-7 cách đây 4 năm, vì vậy báo giới Brazil không giấu được sự hả hê khi thầy trò Tite vượt qua đối thủ từng khiến nhà cựu vô địch ôm hận ở trận mở màn bảng F 

ĐT Brazil ở World Cup 2018
Theo bạn, ĐT Brazil sẽ có thành tích ra sao ở World Cup 2018?

Góc chiến thuật Brazil – Mexico: Neymar nhảy múa phá trận đồ pressing

Phong độ chói sáng của Neymar đập tan ý đồ gây sốc của Mexico.

Chia sẻ
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN