“Liên minh ma quỷ” World Cup 2018: Brazil - Đức né nhau, “nhược tiểu” chuốc hận

Thứ Ba, ngày 12/06/2018 19:10 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Điều gì sẽ xảy ra nếu Brazil và Đức - 2 trong số 5 ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch World Cup 2018, phải chạm trán nhau ngay từ vòng knock-out đầu tiên? Đây chắc chắn không phải kịch bản mà NHM mong muốn.

Video màn trình diễn siêu hạng của Neymar trước Áo:

World Cup 2018, đương kim vô địch Đức và ứng viên sáng giá Brazil ở hai bảng liền kề, chung nhánh. ĐT Đức ở bảng F, nơi có sự hiện diện của Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc. Trong khi đó, Brazil ở bảng E, chung bảng với Thụy Sỹ, Costa Rica và Serbia.

“Liên minh ma quỷ” World Cup 2018: Brazil - Đức né nhau, “nhược tiểu” chuốc hận - 1

Neymar cần giúp Brazil tránh gặp người Đức quá sớm

Khả năng giành vé đi tiếp của đương kim vô địch Đức cũng như ông lớn Nam Mỹ Brazil là không cần phải bàn cãi. Cả hai đều cho thấy sự vượt trội của mình so với các đối thủ cùng bảng đấu. Dĩ nhiên rồi, hai gã khổng lồ này đang là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử các kỳ World Cup - Brazil 5 lần đăng quang, trong khi người Đức cũng theo sát với 4 lần.

Thế nhưng, khả năng biến cố xảy ra là hoàn toàn có thể. Đành rằng tấm vé đi tiếp xem như nằm trong túi Đức và Brazil, nhưng chưa chắc họ đã cùng nhau giành ngôi đầu bảng hoặc nhì bảng. Trong trường hợp một đội dẫn đầu bảng, đội còn lại xếp nhì bảng thì cặp đấu ở vòng knock-out đầu tiên sẽ là Đức và Brazil - chung kết sớm của giải đấu.

Cả hai ông lớn này dĩ nhiên đều muốn tránh phải gặp nhau quá sớm. Tờ Sputnik News có bài phân tích về khả năng Brazil và Đức sớm gặp nhau ở vòng knock-out đầu tiên tại World Cup 2018. Vào thời điểm này, rất khó để đánh giá xem Đức hay Brazil chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, cả hai đều đi đến một thống nhất: sẽ tránh né đối thủ sừng sỏ bằng mọi giá!

“Liên minh ma quỷ” World Cup 2018: Brazil - Đức né nhau, “nhược tiểu” chuốc hận - 2

Brazil từng thua thảm Đức 1-7 tại World Cup 2014

Ông Marcos Penido - cựu Giám đốc Hiệp hội các chuyên gia thể thao Rio de Janeiro (Brazil) phân tích: “Brazil ở bảng E và nhiệm vụ của thầy trò Tite là phải giành ngôi đầu bảng bằng mọi giá. Ở bảng F, tôi tin rằng người Đức sẽ không bỏ lỡ ngôi đầu bảng, cho dù có phải đối đầu Brazil. Họ luôn thi đấu như một cỗ máy và nếu Brazil không dẫn đầu bảng E, tôi nghĩ khả năng điều này sẽ xảy ra”.

Theo nhận định của ông Penido, 3 đối thủ là Thụy Sỹ, Costa Rica và Serbia không có nhiều khả năng tạo ra bất ngờ cho Brazil. Trận mở màn với Thụy Sỹ sẽ quyết định tất cả. Nếu gã khổng lồ Nam Mỹ chạy rốt-đa ngay từ đầu, thì cho dù Thụy Sỹ có nhiều tiến bộ, họ vẫn khó lòng hạ gục được “Samba”. Vấn đề là Neymar và các đồng đội có nhập cuộc đủ tốt hay không mà thôi.

“Liên minh ma quỷ” World Cup 2018: Brazil - Đức né nhau, “nhược tiểu” chuốc hận - 3

Ký ức đau thương vẫn bủa vây NHM Brazil

Tất nhiên là người Brazil rất nóng lòng báo thù người Đức sau thảm họa 1-7 tại World Cup 2014 ngay trên quê nhà. Tuy nhiên, đối đầu nhà đương kim vô địch từ quá sớm hoàn toàn là điều không mong muốn. Trong một cuộc chơi giữa hai đối thủ ở cùng đẳng cấp, đâu ai biết trước điều gì có thể xảy ra. Và do vậy, Đức và Brazil cần trở thành một “liên minh ma quỷ”, khiến các đối thủ dưới cơ phải ôm hận.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

ĐT Brazil: Neymar tái hiện ”Gót chân của Chúa”, chờ làm trò Guti ở Real

Neymar chỉ vừa trở lại sau gần 3 tháng dưỡng thương với những tuyệt kỹ đỉnh cao.

Chia sẻ
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN