Đấu Colombia, Nhật Bản sợ SAO Bayern "vấp cỏ" như Ronaldo

Thứ Ba, ngày 19/06/2018 00:27 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Những tình huống cố định đang trở thành "cơn ác mộng" với các đội tuyển, Nhật Bản không phải ngoại lệ trước thềm cuộc chạm trán Colombia.

Xem video đội tuyển Nhật Bản chuẩn bị cho trận ra quân:

Sự xuất hiện của công nghệ video hỗ trợ trọng tài VAR (video assistant referee) ở World Cup 2018 đã để lại những hiệu ứng tích cực lẫn tiêu cực. Dù giúp đội ngũ "vua áo đen" hạn chế những quyết định thiếu chính xác nhưng những quả phạt đền hay phạt trực tiếp cũng tăng lên đột biến. Không ít lần, kết quả chung cuộc của trận đấu được định đoạt từ tình huống cố định.

Đấu Colombia, Nhật Bản sợ SAO Bayern "vấp cỏ" như Ronaldo - 1

ĐT Nhật Bản quyết ngăn những ngôi sao Colombia "vấp cỏ"

Chính vì vậy, đội tuyển Nhật Bản có lí do lo lắng trước cuộc chạm trán đại diện Nam Mỹ Colombia, sở hữu những ngôi sao giàu kĩ thuật, tốc độ như James Rodriguez (Bayern Munich), Juan Cuadrado (Juventus), Radamel Falcao (Monaco) thuộc khuôn khổ lượt trận mở màn bảng H (19h ngày 19/6).

Trên báo giới, trung vệ đang khoác áo Hamburg - Gotoku Sakai tiết lộ đội tuyển xứ sở "mặt trời mọc" sẽ cố gắng hạn chế tối đa những pha phạm lỗi ở khoảng cách nguy hiểm.

"Đôi khi phạm lỗi là điều bất khả kháng, nhưng bạn không muốn những sự cố đáng tiếc đó xảy ra. Trong mỗi buổi tập, chúng tôi luôn bảo nhau cố gắng ngăn chặn họ (ĐT Colombia" mà không bị thổi phạt", trích lời ngôi sao 29 tuổi.

Nhật Bản tham dự World Cup 2018 với đội hình được đánh giá yếu nhất trong nhiều năm qua khi những siêu sao chơi bóng ở châu Âu như Shinji Kagawa, Keisuke Honda, Makoto Hasebe, Yuto Nagatomo đều đã bước qua giai đoạn đỉnh cao. Trước thềm giải đấu, băng ghế huấn luyện của đội cũng gặp xáo trộn khi HLV người Bosnia - Vahid Halilhodzic bị sa thải vì thành tích giao hữu kém cỏi và thay bằng "hàng nội" Akira Nishino. 

Tuy nhiên so với các đại diện châu Á, đội tuyển xứ sở "mặt trời mọc" nằm ở bảng đấu 'dể thở" hơn nhiều (Colombia, Senegal và Ba Lan). Vì vậy bất chấp khó khăn về lực lượng, những người làm bóng đá "xứ sở mặt trời mọc" đặt quyết tâm tiến sâu, thậm chí vượt qua thành tích vòng 1/8 vào các năm 2002, 2014. 

Công chúa Nhật Bản tới Nga cổ vũ Kagawa và đồng đội

Theo tiết lộ từ truyền thông, công chúa Nhật Bản Hisako sẽ tới Nga dự khán 2 trận đấu của đội tuyển quê hương với Colombia (19h, 19/8) và Senegal (22h, 24/6) với tư cách người bảo trợ danh dự Liên đoàn bóng đá "xứ sở mặt trời mọc".

Bên cạnh mục đích tăng cường quan hệ ngoại giao với nước Nga, sự xuất hiện của công chúa Hisako sẽ động viên tinh thần để Kagawa và đồng đội tự tin thi đấu tốt ở giải đấu số 1 hành tinh.

”Ông trùm” khét tiếng World Cup: ”Tsubasa” Kagawa gồng gánh Nhật Bản già cỗi

Shinji Kagawa sẽ sắm vai "Captain Tsubasa" của Nhật Bản ở kì World Cup 2018.

Chia sẻ
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN