Choáng váng World Cup: “Thế hệ vàng” Bỉ giành hạng 3, tỷ lệ thắng "ăn đứt" Pháp

Chủ Nhật, ngày 15/07/2018 18:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Tại World Cup 2018, “thế hệ vàng” của ĐT Bỉ chỉ cán đích ở vị trí thứ 3. Nhưng sau tất cả những gì đã làm được, thầy trò Roberto Martinez thực sự đang khiến nhiều người phải nể phục.

Diễn biến trong trận đấu giữa Bỉ và Anh (Nguồn: VTV)

ĐT Bỉ đã phải chờ đợi rất lâu để sản sinh lứa cầu thủ tài năng, mà họ gọi là “thế hệ vàng”. Với Eden Hazard, Lukaku, Kevin De Bruyne và Courtois, các CĐV coi đây là cơ hội chín muồi nhất để lứa cầu thủ này làm nên lịch sử.

Choáng váng World Cup: “Thế hệ vàng” Bỉ giành hạng 3, tỷ lệ thắng "ăn đứt" Pháp - 1

Nỗ lực ĐT Bỉ được đền đáp với vị trí thứ 3

Nhưng sau thất bại ở World Cup 2014 và Euro 2016, ĐT Bỉ tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu vô địch sau thất bại ở bán kết. Việc đánh bại tuyển Anh với tỉ số 2-0 chỉ giúp người Bỉ an ủi với tấm huy chương đồng tại World Cup 2018. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của “Quỷ đỏ” trong những lần tham dự World Cup từ trước đến nay.

Tuy nhiên, “thế hệ vàng” của Bỉ nếu như vẫn không thể đăng quang, họ nhiều khả năng sẽ tàn lụi giống như các “thế hệ vàng” trong quá khứ như Bồ Đào Nha (2000 - 2006), Hungary (1950 - 1956), Anh (2001 - 2010) và Argentina (2006 – nay).

Với mục tiêu vươn tầm đỉnh cao, Roberto Martinez và các học trò cần nhìn theo gương các thế hệ của Italia (1998 - 2006), Pháp (1998 - 2006), Brazil (1998 - 2006) và Tây Ban Nha (2008 - 2012) – các đội tuyển đều từng một lần vô địch World Cup.

Để bước lên bục vinh quang, ĐT Bỉ cần có thêm thời gian. Nên nhớ, HLV Roberto Martinez chỉ mới có gần 2 năm gắn bó với “Quỷ đỏ” (8/2016), nhưng thực tế là ĐT Bỉ đang có những bước tiến ngoạn mục trong hành trình bước vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bắt đầu từ vòng loại, Bỉ là đội giành vé dự World Cup 2018 sớm nhất châu Âu. Với dàn sao đã chạm tới độ chín cùng vị HLV chất lượng, đoàn quân của Martinez giành vé với thành tích 7 trận thắng và 1 trận hòa.

Trong 7 trận đã đấu tại World Cup 2018, họ chỉ thua duy nhất 1 trận trước ĐT Pháp và thắng cả 6 trận còn lại (bao gồm trận tranh hạng 3).

Choáng váng World Cup: “Thế hệ vàng” Bỉ giành hạng 3, tỷ lệ thắng "ăn đứt" Pháp - 2

HLV Martinez hài lòng với những gì đạt được

Theo Sportskeeda, thống kê cho biết tỷ lệ chiến thắng của ĐT Bỉ đạt 85,7% tại kỳ World Cup 2018 (bao gồm vòng loại) vẫn cao nhất so với các đội tuyển còn lại.

Do đó, “thế hệ vàng” của ĐT Bỉ vẫn đang mở ra rất nhiều hy vọng trong tương lai. Và giống như HLV Roberto Martiez sau trận đấu với ĐT Anh đã chia sẻ. “Lứa cầu thủ này xứng đáng có huy chương.Thế hệ giành hạng tư World Cup 1986 đã truyền cảm hứng cho mọi cầu thủ Bỉ.

Giờ đây, các học trò của tôi đã vượt qua nó và làm nên lịch sử. Phải mất 32 năm, Bỉ mới giành được chiến tích ngày hôm nay. Đó là một thành công, nhất là khi chúng tôi đã thể hiện đúng bản sắc của bóng đá ở cấp độ ĐTQG”.

Chung kết World Cup 2018, Pháp - Croatia (22h, 15/7)
Theo bạn, đội nào sẽ trở thành nhà tân vô địch thế giới?

Tin nóng chung kết World Cup 15/7: Mandzukic hay gấp 10 lần Neymar

Huyền thoại người Đức nhận xét Mandzukic của Croatia còn xuất sắc hơn cả Neymar

Chia sẻ
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN