Chấn động World Cup 2018: Đại gia khởi đầu chật vật vì “tướng hạng 2”

Thứ Năm, ngày 21/06/2018 15:58 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Hiếm có kỳ World Cup nào lại quy tụ ít huấn luyện viên tên tuổi như 2018. Điều đó đã ảnh hưởng lớn đến màn ra quân của các ông lớn, từ Anh, Đức, Brazil... tất cả đều khởi đầu chật vật.

Video trận thua của Đức trước Mexico tại World Cup 2018: (bản quyền VTV)

Đương kim vô địch Đức thua sốc Mexico ở trận ra quân. ĐT Anh cũng phải nhờ Harry Kane ghi bàn phút 90+1 để hạ gục Tunisia. ĐT Pháp cũng trải qua muôn vàn khó khăn trước đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Australia. Hai ông lớn Nam Mỹ là Argentina và Brazil đều chỉ giành được kết quả hòa trong trận ra quân.

Chấn động World Cup 2018: Đại gia khởi đầu chật vật vì “tướng hạng 2” - 1

Các HLV hàng đầu tại World Cup 2018

Điều gì đang xảy ra với các ông lớn tại World Cup 2018 vậy? Tất cả các ứng viên hàng đầu cho chức vô địch trên đất Nga đều gây ít nhiều thất vọng, theo những cách khác nhau. Có nhiều cách để lý giải về nỗi thất vọng của các đội bóng lớn, trong đó có một nguyên nhân. Đó là bởi các đội bóng này không được dẫn dắt bởi những huấn luyện viên hàng đầu.

Trong số 32 HLV trưởng dẫn dắt 32 đội bóng tại World Cup 2018, người hưởng lương cao nhất là Joachim Low. Nhờ chiến tích vô địch World Cup 2014, ông Low được LĐBĐ Đức tăng lên 3,85 triệu euro/năm. Người xếp thứ hai trong danh sách này chính là Tite, “thuyền trưởng” của ĐT Brazil và Didier Deschamps của tuyển Pháp. HLV Tite được trả 3,5 triệu euro/năm cho sứ mệnh dẫn dắt Brazil chinh phục cúp vàng World Cup lần thứ 6. Tương tự, Deschamps cũng nhận được 3,5 triệu euro/năm.

HLV ĐT Anh, ông Gareth Southgate chỉ nhận được 2 triệu euro/năm. HLV Jorge Sampaoli được LĐBĐ Argentina trả 1,8 triệu euro/năm. Trong khi đó, hai HLV nhận lương thấp nhất trong số 32 người chinh chiến tại giải đấu trên đất Nga, đó là Aliou Cisse của ĐT Senegal với vỏn vẹn 200.000 euro/năm, và Adam Nawalka của Ba Lan, người nhận được 270.000 euro/năm.

Mặt bằng mức lương tại World Cup 2018 thấp hơn rất nhiều so với giải đấu trên đất Brazil 4 năm về trước. World Cup 2014, HLV Fabio Capello là người hưởng lương cao nhất, khi được LĐBĐ Nga chi trả 11,2 triệu euro/năm. Người xếp thứ hai là Roy Hodgson cũng nhận tới 8 triệu euro/năm, tức gấp 4 lần Gareth Southgate sau này.

Mức lương là thước đo cụ thể nhất cho tài năng của các HLV. Người hưởng lương cao nhất trong giới cầm quân thế giới lúc này là Pep Guardiola, với 23 triệu euro/năm. Jose Mourinho theo sau với 15 triệu euro/năm. Như vậy, Pep Guardiola đang nhận được nhiều gấp 6 lần Joachim Low.

Chấn động World Cup 2018: Đại gia khởi đầu chật vật vì “tướng hạng 2” - 2

Guardiola và Mourinho là những người được trả lương cao nhất

Trong giới cầm quân thế giới thời điểm hiện tại, không có nhiều gương mặt thực sự nổi bật hiện đang làm việc tại World Cup 2018. Khi HLV Roberto Martinez nhậm chức tại ĐT Bỉ, người ta lo ngại về khả năng thành công của lứa thế hệ vàng bóng đá nước này. Bởi lẽ, trước đó HLV Martinez chỉ là kẻ thất bại và bị Everton sa thải.

Fernando Hierro vừa nhậm chức tại ĐT Tây Ban Nha. Thế nhưng trong sự nghiệp của mình, Hierro chỉ mới 1 lần dẫn dắt Oviedo - một đội bóng khi đó chơi tại giải hạng 2 Tây Ban Nha. Với Gareth Southgate cũng vậy. Người Anh chỉ miễn cưỡng bổ nhiệm HLV 47 tuổi này, sau khi không thể thuyết phục nhiều nhà cầm quân danh tiếng hơn.

Không được dẫn dắt bởi những bộ não thiên tài như Pep Guardiola, Jose Mourinho, Zinedine Zidane, Jurgen Klopp, Diego Simeone, Mauricio Pochettino, Max Allegri... Đây có thể lý giải là một phần nguyên nhân dẫn đến việc các đội bóng lớn không thực sự mạnh mẽ như người ta kỳ vọng.

World Cup 2018
Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2018?

ĐT Anh: Hình hài Man City + Tottenham + Chelsea, không giống bóng đá Anh

Hình hài của tuyển Anh là một chút Man City, một chút Tottenham, một chút Chelsea.

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN