Argentina tránh thảm họa World Cup: Chờ "siêu nhân" tuổi 22 giải cứu Messi

Thứ Năm, ngày 21/06/2018 13:16 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Argentina có thể sẽ thay đổi đội hình cho trận gặp Croatia và đây sẽ là cơ hội vàng để Cristian Pavon sát cánh cùng bậc đàn anh thân thiết Lionel Messi.

Video màn trình diễn của Messi trước Iceland (Bản quyền thuộc VTV):

Trước trận đấu Argentina – Croatia sự lo lắng đã xuất hiện trên các mặt báo tại Argentina. Sau trận hòa 1-1 trước Iceland ngày ra quân, lối chơi khá bế tắc, quá phụ thuộc vào Lionel Messi của “La Albiceleste” đã khiến dư luận trong nước bày tỏ sự không hài lòng.

Argentina tránh thảm họa World Cup: Chờ "siêu nhân" tuổi 22 giải cứu Messi - 1

Messi khổ sở trước các cầu thủ Iceland

Bảng D của World Cup 2018 được đánh giá là bảng đấu hứa hẹn gay go nhất do cả 4 đội tuyển góp mặt đều có sức mạnh để gây nên bất ngờ. Iceland đã cho Argentina thấy khả năng chịu đòn và tổ chức phòng ngự tuyệt vời, Nigeria thì đã chơi tấn công phóng khoáng ở vòng loại và 4 năm trước họ đã cầm hòa chính Argentina, còn đối thủ tiếp theo Croatia là đội có lực lượng cân bằng nhất.

Theo tờ Ole, Argentina sẽ có sự thay đổi đội hình cho trận gặp đối thủ đến từ vùng Balkan. Tờ nhật báo bóng đá nổi tiếng này cho hay Jorge Sampaoli sẽ có 3 sự thay đổi trong đội hình 11 người, trong đó Marcos Rojo đang khoác áo MU sẽ bị thay thế bởi Gabriel Mercado đang chơi cho Sevilla.

Trên hàng tiền vệ, Lucas Biglia đã được trọng dụng trong nhiều năm nhưng khả năng là Biglia sẽ mất chỗ vào tay Max Meza, người ở trận gặp Iceland đã đá dạt biên nhưng có khả năng hoạt động ở trung lộ. Marcos Acuna, người đang khoác áo Sporting Lisbon, dự kiến sẽ thay vị trí của Meza bên hành lang trái.

Argentina tránh thảm họa World Cup: Chờ "siêu nhân" tuổi 22 giải cứu Messi - 2

Cristian Pavon sẽ có vinh dự đá cùng Messi ở World Cup?

Sự thay đổi cuối cùng sẽ rất đáng chú ý. Angel Di Maria có khả năng bị Sampaoli đẩy lên ghế dự bị sau khi chơi không mấy ấn tượng trước Iceland. Thay vào đó Argentina sẽ đẩy lên một tiền đạo đá bên cạnh Sergio Aguero, và đây sẽ là cơ hội lớn cho ngôi sao trẻ tuổi Cristian Pavon tỏa sáng.

World Cup 2018 là giải đấu lớn đầu tiên Pavon góp mặt ở ĐTQG khi bước sang tuổi 22. Mới 20 tuổi anh đã bứt vào đội hình xuất phát của Boca Juniors và giúp Boca đoạt 2 chức vô địch quốc gia liên tiếp. Pavon mới ra mắt đội tuyển vào tháng 11 năm ngoái nhưng đã gây ấn tượng khi kiến tạo cho Aguero ghi bàn trong cả 2 trận giao hữu gặp Nga & Nigeria.

Argentina tránh thảm họa World Cup: Chờ "siêu nhân" tuổi 22 giải cứu Messi - 3

Đội hình Argentina đấu Croatia được tờ Ole tiết lộ

Mặc dù đã có không ít cầu thủ được mang ra so sánh với Lionel Messi, nhưng Pavon được đánh giá là cầu thủ chịu ảnh hưởng từ Messi rõ rệt nhất. Pavon cao chỉ 1m67 và thuận chân trái, có lối chơi rất cơ động và đã từng hoạt động trong vai trò một “số 9 giả”. Pavon và Messi sớm làm thân với nhau từ khi Pavon lên tuyển và Messi cuối năm 2017 đã coi Pavon là cầu thủ giống anh nhất trong những người anh từng gặp.

Tờ Ole đã từng gọi Pavon là “Messi nhân bản” và ở trận gặp Croatia tới có thể sẽ là thời khắc vàng cho Pavon được đá chính. Anh có sự ăn ý với Aguero và tỏ ra “hợp cạ” với Messi, do vậy sự tiến bộ của hàng công Argentina ở trận tới có thể sẽ giảm bớt sức ép đang đặt lên vai HLV Sampaoli lẫn cá nhân Messi.

ĐT Argentina ở World Cup 2018
Theo bạn, ĐT Argentina sẽ có thành tích ra sao ở World Cup 2018

Messi đá World Cup thảm họa: Iceland hơn đứt Argentina, Maradona dọa nạt Sampaoli

Màn ra mắt "thảm họa" của Messi đã kéo theo những hệ quả khôn lường.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp Ole) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN