Tỷ giá USD hôm nay 13/9: Tiếp tục lao dốc, chuyên gia dự báo ra sao về xu hướng?

Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Lawrence Summers cho rằng, USD hiện vẫn còn dư địa để tăng thêm.

Trên thị trường thế giới, USD index đạt 107.957 USD, giảm 0,09% vào lúc 7h28 ngày 13/9 theo giờ Việt Nam.

Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Lawrence Summers cho rằng, USD hiện vẫn còn dư địa để tăng thêm. Ông Summers nhấn mạnh rằng, Mỹ có “lợi thế to lớn” khi không phải phụ thuộc vào các “nguồn năng lượng đắt đỏ của nước ngoài”.

Mặc dù đồng USD điều chỉnh mấy phiên gần đây nhưng vẫn ở mức cao.

Ông Maurice Obsfeld, một thành viên cấp cao tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho biết: "Đồng USD mạnh hơn thường đi kèm với lãi suất ngắn hạn và dài hạn cao hơn ở Hoa Kỳ, hoặc điều kiện tài chính thắt chặt hơn khiến các nhà đầu tư đổ tiền vào USD nhiều hơn”.

Chỉ số USD có trọng số thương mại so với các nền kinh tế tiên tiến mà FED tổng hợp đã tăng 10% trong năm nay lên mức mạnh nhất kể từ năm 2002, trong khi chỉ số thị trường mới nổi tăng khiêm tốn hơn 3,7% và vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh của đại dịch năm 2020.

Đồng USD vẫn giảm

Đồng USD vẫn giảm

Ngày 13/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 23.244 VND/USD, giảm 9 đồng so với mức niêm yết đầu tuần.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.550 - 23.700 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.360 – 23.390 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.630 – 23.900 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 24.040 - 24.140 VND/USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Kể từ hôm nay, chỉ cần hơn 1 nghìn đồng trong tài khoản là có thể đầu tư chứng khoán

Thay vì phải mua theo lô chẵn 100 cổ phiếu, nhà đầu tư giờ đây có thể đặt lệnh từ 1 - 99 cổ phiếu chứng khoán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN