Xuất hiện “hố tử thần” trên đường Trường Sa

Sáng nay (12/7), một “hố tử thần” dài hơn 4m, rộng gần 2m xuất hiện trên vỉa hè đường Trường Sa (quận 3, TPHCM).

Sáng 12/7, Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM, Khu quản lý giao thông đô thị số 1, và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, xác định nguyên nhân xuất hiện “hố tử thần” trên vỉa hè đường Trường Sa (đoạn gần cầu Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP.HCM) bị sụt lún trong buổi sáng cùng ngày.

Theo quan sát, “hố tử thần” dài hơn 4m, rộng gần 2m, sâu 0,5m, xung quanh có nhiều vết rạn nứt và khoét hàm ếch ra hai bên khá rộng.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, nguyên nhân xuất hiện “hố tử thần” là do bờ tường bị hở, mỗi khi mưa đất, cát tại đây lại bị cuốn trôi.

Đến trưa 12/7, “hố tử thần” đã được rào chắn, căng dây cảnh báo. Trước “hố tử thần” này, tại lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, được xác định có khoảng 100 vị trí hở tường cừ tràm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN