Xếp hàng chờ tiếp tế cho người thân ở khu cách ly KTX Đại học Quốc gia TP.HCM

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Kí túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung của thành phố. Trong những ngày qua, người thân của những người được cách ly liên tục vận chuyển đồ đạc tiếp tế cho người thân.

Chiều 21/3, tại khu A kí túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP.HCM (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), rất đông người dân chở đồ đạc vật dụng đến tiếp tế cho người thân đang được cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại đây.

Chiều 21/3, tại khu A kí túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP.HCM (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), rất đông người dân chở đồ đạc vật dụng đến tiếp tế cho người thân đang được cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại đây.

 Ô tô chở đồ đạc đến tiếp tế cho người thân xếp hàng dài trước cổng khu vực ký túc xá.

 Ô tô chở đồ đạc đến tiếp tế cho người thân xếp hàng dài trước cổng khu vực ký túc xá.

Rất nhiều gia đình đã mang nhiều đồ dùng sinh hoạt (thực phẩm, đồ gia dụng) đến tiếp tế.

Rất nhiều gia đình đã mang nhiều đồ dùng sinh hoạt (thực phẩm, đồ gia dụng) đến tiếp tế.

 Ngoài ra cũng có nhiều gia đình thuê giao hàng mang đến.

 Ngoài ra cũng có nhiều gia đình thuê giao hàng mang đến.

Xếp hàng chờ tiếp tế cho người thân ở khu cách ly KTX Đại học Quốc gia TP.HCM - 5

Nhiều người tập trung trước cổng khu ký túc xá với đồ đạc được gói cẩn thận và ghi rõ tên và số điện thoại người nhận (người đang được cách ly).

Nhiều người tập trung trước cổng khu ký túc xá với đồ đạc được gói cẩn thận và ghi rõ tên và số điện thoại người nhận (người đang được cách ly).

 Do thời gian có hạn, cũng như đảm bảo an ninh trật tự trong việc phòng chống dịch Covid-19 nên lực lượng chức năng chỉ nhận tiếp tế đồ dùng sinh hoạt vào 2 thời gian trong ngày (sáng 8h-10h, chiều 2h-4h).

 Do thời gian có hạn, cũng như đảm bảo an ninh trật tự trong việc phòng chống dịch Covid-19 nên lực lượng chức năng chỉ nhận tiếp tế đồ dùng sinh hoạt vào 2 thời gian trong ngày (sáng 8h-10h, chiều 2h-4h).

 Đồ dùng sinh hoạt gồm một số nhu yếu phẩm cần thiết, đồ ăn đóng hộp mới được mang vào trong vì các suất ăn hàng ngày đều được cơ quan chức năng cung cấp miễn phí. Việc người dân mang quá nhiều đồ đến tiếp tế cho người thân đang cách ly nên cơ quan chức năng không thể mang vào hết.

 Đồ dùng sinh hoạt gồm một số nhu yếu phẩm cần thiết, đồ ăn đóng hộp mới được mang vào trong vì các suất ăn hàng ngày đều được cơ quan chức năng cung cấp miễn phí. Việc người dân mang quá nhiều đồ đến tiếp tế cho người thân đang cách ly nên cơ quan chức năng không thể mang vào hết.

Tính đến hiện tại, khu ký túc xá tại đây đã có hàng trăm người vào cách ly, và sẽ tiếp tục đón người thêm người vào đây cách ly phòng dịch Covid-19.

Tính đến hiện tại, khu ký túc xá tại đây đã có hàng trăm người vào cách ly, và sẽ tiếp tục đón người thêm người vào đây cách ly phòng dịch Covid-19.

Gần cuối giờ chiều, xe khách chở hàng chục người đến đây cách cách ly.

Gần cuối giờ chiều, xe khách chở hàng chục người đến đây cách cách ly.

 Xe cấp cứu cũng ra vào liên tục với nhiệm vụ phun thuốc khử trùng cho khu vực ký túc xá.

 Xe cấp cứu cũng ra vào liên tục với nhiệm vụ phun thuốc khử trùng cho khu vực ký túc xá.

 Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ phòng chống dịch Covid-19 trong khu vực cách ly. Theo chuyên gia Y tế khuyến cáo, trong khu cách ly tập trung luôn có những quy định dành cho nhân viên y tế cũng như những đối tượng được cách ly. Đối với những người đang được cách ly họ sẽ phải tuân thủ những nội quy của khu cách ly ví dụ: mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tuyệt đối không được đi ra khỏi khu vực cách ly, tuân thủ qui định về vệ sinh cá nhân...

 Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ phòng chống dịch Covid-19 trong khu vực cách ly. Theo chuyên gia Y tế khuyến cáo, trong khu cách ly tập trung luôn có những quy định dành cho nhân viên y tế cũng như những đối tượng được cách ly. Đối với những người đang được cách ly họ sẽ phải tuân thủ những nội quy của khu cách ly ví dụ: mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tuyệt đối không được đi ra khỏi khu vực cách ly, tuân thủ qui định về vệ sinh cá nhân...

Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM có quy mô khoảng 40.000 giường, cơ sở vật chất khang trang, nằm trong khu vực làng đại học và không quá gần khu dân cư nên việc cách ly sẽ hiệu quả và thuận lợi hơn. Dự kiến đây sẽ là khu cách ly lớn nhất TP.HCM.

Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM có quy mô khoảng 40.000 giường, cơ sở vật chất khang trang, nằm trong khu vực làng đại học và không quá gần khu dân cư nên việc cách ly sẽ hiệu quả và thuận lợi hơn. Dự kiến đây sẽ là khu cách ly lớn nhất TP.HCM.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Phòng khám dã chiến phòng chống Covid-19 tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã trang bị 4 phòng khám để sàng lọc tất cả những người vào bệnh viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN