Xem dàn máy bay quân sự TQ tự sản xuất

2012 có thể được xem là năm ghi nhận nhiều phát triển to lớn và ấn tượng của không quân Trung Quốc với nhiều hệ thống vũ khí mới trình làng.

Trong ngắn hạn, hệ thống vũ khí mới này có thể không lập tức chuyển sang khả năng tác chiến. Tuy nhiên, cường độ phát triển này cho thấy Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng, tạo được nhiều đột phá quan trọng và nước này cũng đang đầu tư đáng kể cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ nội địa.

Trung Quốc đang ngày càng tỏ rõ sự tự tin trong việc thiết kế, sản xuất và xuất khẩu các máy bay quân sự, hệ thống điện tử hàng không và đạn dược hiện đại của riêng mình. Bắc Kinh đã đạt được tiến bộ về phá vỡ sự phụ thuộc vào hệ thống nước ngoài, gồm cả động cơ. Trong khi đó, Không quân (PLAAF) và Hải quân (PLANAF) Trung Quốc tiếp tục có những bước đi quan trọng hướng tới tích hợp các hệ thống hiện đại, phát triển học thuyết mới và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nhiều khả năng tấn công và phòng thủ không quân tinh vi hơn chắc chắn sẽ tạo nên những tác động to lớn đối với khu vực.

Dưới đây là những phát triển đáng chú ý của không quân Trung Quốc trong năm 2012:

1. Máy bay vận tải Y-20

Xem dàn máy bay quân sự TQ tự sản xuất - 1

Những hình ảnh đầu tiên của nguyên mẫu máy bay vận tải chiến lược 4 động cơ Y-20 của Tổng công ty công nghiệp máy bay Tây An (XAC) xuất hiện vào cuối tháng 12. Đây dường như là mẫu thử nghiệm được trang bị 4 động cơ D-30K của Nga. Y-20 được cho là sẽ giống với mẫu máy bay Ilyushin Il-76.

2. Chiến đấu cơ tàng hình J-21

Xem dàn máy bay quân sự TQ tự sản xuất - 2

Chiến đấu cơ tàng hình J-21 hay còn được gọi là máy bay đa nhiệm tiên tiến (AMF) của Tổng công ty Máy bay Thẩm Dương (SAC) đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào tháng 10/2012. Trong khi đó, các chuyến bay thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô (CAC) vẫn tiếp tục diễn ra với một mẫu thử nghiệm thứ ba dự kiến sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động.

3. Máy bay J-15

Xem dàn máy bay quân sự TQ tự sản xuất - 3

Máy bay chiến đấu J-15 “Flying Shark” (cá Mập bay) của SAC dành trang bị riêng cho tàu sân bay đã hoàn thành một loạt các chuyến bay thử nghiệm thành công trên tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - Liêu Ninh. Một vài mẫu đã được thử nghiệm cất, hạ cánh trên tàu sân bay này. Phiên bản J-15 hai chỗ ngồi cũng đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên.

4. Máy bay SAC J-16

Xem dàn máy bay quân sự TQ tự sản xuất - 4

Ít nhất 2 nguyên mẫu SAC J-16, biến thể của máy bay tấn công đa nhiệm 2 chỗ ngồi J-11B - phát triển dựa trên Sukhoi Su-27, đang tiến hành các chuyến bay thử nghiệm.  Đây sẽ là dòng máy bay cùng loại với Boeing F-15E  Strike Eagle và Sukhoi Su-30. J-16 dự kiến sẽ được trang bị nhiều loại đạn định hướng chính xác do Trung Quốc tự chế tạo và sẽ có các khả năng vượt trội hơn so với XAC JH-7A, loại máy bay tấn công 2 chỗ ngồi hiện đang được biên chế cả cho PLAAF và PLANAF.

5. Máy bay CAC J-10B

Xem dàn máy bay quân sự TQ tự sản xuất - 5

CAC J-10B, phiên bản tiên tiến của J-10 nổi bật với radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), hệ thống tìm kiếm và theo dõi bằng tia hồng ngoại (IRST), chống tác chiến điện tử (ECM) cải tiến, và hệ thống giảm tiết diện phản xạ radar (RCS) đang bước vào giai đoạn tiền sản xuất. Sau nhiều lần thử nghiệm một số nguyên mẫu, dự kiến ít nhất 4 chiếc sẽ được chuyển giao cho PLAAF. J-10B sẽ được sản xuất hàng loạt thay cho J-10A hiện nay.

6. Máy bay vận tải Y-9

Xem dàn máy bay quân sự TQ tự sản xuất - 6

Máy bay vận tải hạng trung Y-9 của Công ty máy bay Thiểm Tây đã được biên chế cho PLAAF trong năm nay và dự kiến sẽ tăng cường các khả năng không vận chiến lược và chiến thuật cho lực lượng không quân Trung Quốc.

7. Phương tiện bay không người lái (UAV)

Xem dàn máy bay quân sự TQ tự sản xuất - 7

Triển lãm không quân Chu Hải năm 2012, Trung Quốc đã trình diễn một loạt các dự án quân sự và dân sự, trong đó phô diễn nhiều tiến bộ ở lĩnh vực phát triển phương tiện bay không người lái.

8. Trực thăng tấn công Z-10 và Z-19

Xem dàn máy bay quân sự TQ tự sản xuất - 8

Cả hai loại trực thăng tấn công Z-10 và Z-19 đã được Trung Quốc đưa vào sản xuất hàng loạt kể từ cuối năm ngoái và đang được triển khai cho nhiều đơn vị quân đội. Z-10 của Tổng công ty Công nghiệp máy bay Changhe là loại trực thăng tấn công đầu tiên của Trung Quốc, bay lần đầu tiên vào năm 2003 và tương đương với các thiết kế của phương Tây như Agusta A129 Mangusta. Trong khi đó, Z-19 của Tập đoàn Công nghiệp Harbin là một máy bay trực thăng tấn công nhẹ hơn so với Z-10, cất cánh lần đầu tiên vào năm 2010. Z-19 được thiết kế dựa trên dòng trực thăng đa nhiệm Z-9, có nguồn gốc từ AS365 Dauphin của Pháp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phạm (Theo Asia Security Watch) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN