Xe khách 45 chỗ đâm sập nhà dân ngày 30 Tết

Sự kiện: Bình Thuận

Chiếc xe khách 45 chỗ bất ngờ mất lái, đâm sập nhà dân ở Bình Thuận vào sáng 30 Tết khiến nhiều người một phen kinh hoàng.

Xe khách 45 chỗ đâm sập nhà dân ngày 30 Tết - 1

Hiện trường xe khách đâm sập nhà dân ở Bình Thuận vào sáng 30 Tết

Thông tin ban đầu, sáng 27.1 (30 Tết) xe khách 45 chỗ lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam, khi đến ngã ba Suối Hồ Đá (xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) thì bị mất kiểm soát lao vào tông sập căn nhà cấp 4 nằm cách đường khoảng 40m.

Vụ tai nạn khiến phần mặt tiền của căn nhà bị sập, bịt kín lối ra. Thời điểm xe khách đâm, bên trong căn nhà có hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ, tất cả may mắn thoát nạn nhưng một phen kinh hoàng.

Xe khách 45 chỗ đâm sập nhà dân ngày 30 Tết - 2

Xe khách 45 chỗ đâm sập nhà dân ngày 30 Tết - 3

Căn nhà bị đổ sập, may mắn hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ sống trong ngôi nhà thoát chết

“Tôi dọn dẹp phía sau nhà để chuẩn bị đón giao thừa, còn chồng nằm võng bế con nhỏ, khi chồng vừa bồng con đứng dậy đi xuống bếp thì xe khách lao ầm tới. Bức tường trước nhà đổ ập xuống ngay chiếc võng”, người phụ nữ vẫn chưa hết kinh hoàng kể lại.

Tại hiện trường, xe khách bị biến dạng phần đầu, nhiều bê tông, gạch văng khắp nơi. Vụ tai nạn may mắn không làm ai bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Hàm Thuận Bắc có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Bình Thuận Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN