Xao xuyến con đường hoa ban tím nở rộ trên quê Bác

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Những ngày này, trên con đường vào khu di tích đặc biệt Quốc gia Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An), hoa ban bung nở tím rực cả bầu trời như một bức tranh tuyệt đẹp.

Con đường Xô Viết dài khoảng 1,3km đi vào khu di tích đặc biệt Quốc gia Kim Liên mùa này như được 'khoác áo mới' bởi sắc tím của hoa ban.

Con đường Xô Viết dài khoảng 1,3km đi vào khu di tích đặc biệt Quốc gia Kim Liên mùa này như được 'khoác áo mới' bởi sắc tím của hoa ban.

Vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 hàng năm là thời điểm hoa ban bung nở rực rỡ nhất khiến ai đi qua cũng không khỏi xao xuyến.

Vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 hàng năm là thời điểm hoa ban bung nở rực rỡ nhất khiến ai đi qua cũng không khỏi xao xuyến.

Hoa ban mang ý nghĩa đem tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống, biểu tượng cho khát vọng, ý chí kiên cường, bất khuất trước nghịch cảnh, thể hiện sự thanh cao, chân thành, nồng ấm nghĩa tình.

Hoa ban mang ý nghĩa đem tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống, biểu tượng cho khát vọng, ý chí kiên cường, bất khuất trước nghịch cảnh, thể hiện sự thanh cao, chân thành, nồng ấm nghĩa tình.

Hoa ban tím tuy không hương nhưng có vị ngọt thanh, mỗi bông hoa đều có 4-5 cánh, nhị hoa màu hồng, gân hoa màu tím.

Hoa ban tím tuy không hương nhưng có vị ngọt thanh, mỗi bông hoa đều có 4-5 cánh, nhị hoa màu hồng, gân hoa màu tím.

Loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc thường có màu hồng tím xen lẫn màu trắng, khoe sắc dịu dàng say đắm lòng người.

Loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc thường có màu hồng tím xen lẫn màu trắng, khoe sắc dịu dàng say đắm lòng người.

Nhiều năm nay, con đường Xô Viết thường được mọi người gọi bằng tên trìu mến là “con đường hoa ban”.

Nhiều năm nay, con đường Xô Viết thường được mọi người gọi bằng tên trìu mến là “con đường hoa ban”.

Hàng ngày, Khu di tích Kim Liên đều bố trí công nhân vệ sinh, chăm sóc hàng cây.

Hàng ngày, Khu di tích Kim Liên đều bố trí công nhân vệ sinh, chăm sóc hàng cây.

Những cánh hoa mỏng manh khoe sắc hương.

Những cánh hoa mỏng manh khoe sắc hương.

Cánh hoa ban rụng xuống đường tạo nên khung cảnh lãng mạn hơn bao giờ hết.

Cánh hoa ban rụng xuống đường tạo nên khung cảnh lãng mạn hơn bao giờ hết.

Anh Lê Xuân Chung, Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp, Khu di tích Kim Liên cho biết: “Năm 2018, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án phát triển cây xanh bóng mát huyện Nam Đàn giai đoạn 2017-2020. Ban quản lý rừng đặc dụng huyện Nam Đàn được giao trồng 296 cây hoa ban trên tuyến đường Xô Viết. Một năm sau, con đường hoa ban này được bàn giao lại cho Khu di tích đặc biệt Quốc gia Kim Liên bảo vệ và chăm sóc cho tới nay”.

Anh Lê Xuân Chung, Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp, Khu di tích Kim Liên cho biết: “Năm 2018, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án phát triển cây xanh bóng mát huyện Nam Đàn giai đoạn 2017-2020. Ban quản lý rừng đặc dụng huyện Nam Đàn được giao trồng 296 cây hoa ban trên tuyến đường Xô Viết. Một năm sau, con đường hoa ban này được bàn giao lại cho Khu di tích đặc biệt Quốc gia Kim Liên bảo vệ và chăm sóc cho tới nay”.

Theo anh Chung, ngoài trồng ở hai bên đường Xô Viết, hoa ban còn được trồng ở đường lên Đền Chung Sơn, quê nội, khu mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh),… tạo điểm nhấn cho người dân và du khách mỗi khi về quê Bác.

Theo anh Chung, ngoài trồng ở hai bên đường Xô Viết, hoa ban còn được trồng ở đường lên Đền Chung Sơn, quê nội, khu mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh),… tạo điểm nhấn cho người dân và du khách mỗi khi về quê Bác.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hiền ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN