Xác định danh tính người lái sà lan tông sập cầu Ghềnh

17h: Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM đã xác định được danh tính người lái tàu kéo sà lan số hiệu SG 3745.

Xác định danh tính người lái sà lan tông sập cầu Ghềnh - 1

Hiện trường vụ sập cầu. (Ảnh: Ngọc Anh)

Khoảng 11h45 hôm nay (20.3), một tàu kéo sà lan khi đang di chuyển trên sông Đồng Nai đã đâm gãy một mống cầu ghềnh khiến 2 nhịp cầu sập xuống nước. Theo những người dân ở gần khu vực này, đã có nhiều người và xe bị rơi xuống nước.

Đào Anh (22 tuổi, nhân chứng có mặt gần hiện trường) cho biết: “Tôi nghe thấy một tiếng động lớn khoảng 11h45 trước khi cây cầu bị sập. Tôi nhìn thấy ít nhất 2 người rớt xuống sông nhưng họ đã thoát nạn do biết bơi, và 1 người phụ nữ rơi xuống chỗ nông nên tự leo lên được”.

Xác định danh tính người lái sà lan tông sập cầu Ghềnh - 2

Do bị sà lan tông gãy chân cầu, 2 nhịp cầu Ghềnh đã bị sập. (Ảnh: N.Đ.N)

Xác định danh tính người lái sà lan tông sập cầu Ghềnh - 3

Sà lan nằm úp ở hiện trường. (Ảnh: N.Đ.N)

12h: Đại diện công an phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa cho biết các lực lượng đã được huy động ra hiện trường. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại.

Tính tới 12h15, ít nhất 5 cano cùng nhiều lực lượng cứu hộ đang quần thảo, tìm kiếm người gặp nạn.

12h20: Nguyễn Ngọc Anh, người dân sống cách cây cầu khoảng 100m, cho biết thêm: Hiện trường đang được CSGT cùng nhiều công an địa phương, dân phòng phong tỏa, phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Cầu ghềnh (hay còn gọi là cầu Gành) là cầu sắt đã hơn 100 năm tuổi, dành cho xe máy đi qua sông Đồng Nai.

Xác định danh tính người lái sà lan tông sập cầu Ghềnh - 4

Cận cảnh cầu Ghềnh bị sập (ảnh: Đào Thảo)

Xác định danh tính người lái sà lan tông sập cầu Ghềnh - 5

Có nhiều cano đanh quần thảo để tìm kiếm nạn nhân(ảnh: Đức An)

13h: Ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Công ty Vận tải Đường sắt chi nhánh Sài Gòn cho biết, cầu Ghềnh có làn đường ray dành cho các chuyến tàu hỏa. Sự cố gây ảnh hưởng tới 4 chuyến tàu về ga Sài Gòn và 5 chuyến tàu từ ga Sài Gòn đi.

"Chúng tôi sẽ có giải pháp di chuyển hành khách qua đoạn cầu này. Còn giải pháp cụ thể như thế nào tôi sẽ thông tin sau", ông Văn nói.

Xác định danh tính người lái sà lan tông sập cầu Ghềnh - 6

Cùng thời điểm, c​ách hiện trường sập cầu Ghềnh không xa, một vụ cháy đã xảy ra ở chợ Hóa An.

13h15: Nguồn tin từ Công an phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) cho biết, 3 nạn nhân đầu tiên thoát nạn đã ổn định tinh thần và đang được cơ quan chức năng lấy lời khai.

13h18: Trao đổi với PV, ông Phạm Anh Dũng - Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa cho biết, chính quyền địa phương đã liên hệ ngay với Bộ GTVT để xin chỉ đạo "nóng" trong việc xây dựng ngay cầu tạm qua sông.

Ông Dũng cho biết thêm, tất cả hành khách đi trên các tuyến đường sắt bị kẹt tại ga Biên Hòa sẽ được chuyển sang các phương tiện vận tải đường bộ để tiếp tục hành trình.

14h30: Các cano cứu hộ vẫn quần thảo trên sông, quanh khu vực cầu sập. Trên bờ, người dân đang bàn tán xôn xao với nhiều luồng thông tin khác nhau.

Qua lời kể của các nhân chứng, cơ quan chức năng xác định không có người mất tích. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm vẫn chưa dừng lại.

15h: Cơ quan chức năng đã vớt lên bờ 3 chiếc xe máy, đó là xe của 3 nạn nhân bị rơi xuống sông nhưng may mắn thoát nạn. Trước đó, nhân chứng cho biết một số người đã kịp bỏ xe quay đầu lại khi phát hiện cầu sập.

Riêng với chiếc sà lan, lực lượng chức năng cho biết phải đợi nước rút xuống mới bắt đầu trục vớt. Hiện, nước sông đang dâng cao nên công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Thông tin tới báo chí sau khi thị sát hiện trường, ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, đơn vị cứu hộ của Bộ Công an đã đề nghị Công an TP.HCM đưa thợ lặn chuyên nghiệp và tàu chuyên dụng đến hiện trường vụ sập cầu Ghềnh để hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn.

Theo thông tin từ Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực 3, đường ống dẫn nước và hệ thống điện cũng bị ảnh hưởng trong vụ việc này.

Tính tới 16h30, lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu hộ đã lên đến 200 người.

Đại tá Mai Xuân Chiến - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được bảng số hiệu tàu kéo gây tai nạn là SG 3745. Bảng số hiệu này được một người dân tìm thấy và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Trong cuộc họp khẩn cấp với lực lượng PCCC TP.HCM vừa tới nơi hỗ trợ, ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai yêu cầu Cảnh sát PCCC Đồng Nai phối hợp với lực lượng PCCC TP.HCM để ưu tiên xác định, tìm kiếm xem cò còn người mắc kẹt dưới sà lan hay không.

"Đến giờ phút này, báo cáo là không có người chết nhưng chúng ta không được chủ quan. Vớt sà lan, nhịp cầu sắt phải được thực hiện hết sức an toàn", ông Cường chỉ đạo.

17h: Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM đã xác định được danh tính người lái tàu kéo sà lan số hiệu SG 3745 là Nguyễn Văn Thưởng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm-Dương Thanh (Dân Việt)
Sập cầu Ghềnh ở Đồng Nai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN