Xác định chất độc khiến 4 thợ lặn chết thảm

Cuối giờ chiều 19/6, thi thể thợ lặn cuối cùng trong số 4 thợ lặn chết ngạt khi tham gia trục vớt tàu Onekas One đã được đưa vào bờ. Các cơ quan chức năng cũng đã xác định được khí độc trong khoang tàu là H2S rất đậm đặc.

Phải đến cuối giờ chiều ngày 19/6, lực lượng chức năng mới đưa được thi thể anh Võ Văn Thuận - 1 trong 4 thợ lặn chết thảm vì khí độc khi tham gia trục vớt tàu Onekas One (quốc tịch Malaysia) tại bờ biển xã Vinh Thanh (Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) vào bờ.

Việc khám nghiệm tử thi đang được cơ quan công an khẩn trương tiến hành trước khi thi thể nạn nhân được bàn giao cho đơn vị sử dụng lao động đưa về an táng.

Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu khí độc trong khoang tàu Onekas One xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy đó là khí Hydro Sunfua (H2S). Loại khí này không màu, có mùi như trứng thối, cực độc và dễ cháy. Khi lực lượng chức năng thả vịt vào khoang tàu, nơi có thi thể anh Thuận để kiểm tra nồng độ khí độc thì con vịt này chết ngay tức khắc.

Xác định chất độc khiến 4 thợ lặn chết thảm - 1

Hiện trường trục vớt tàu đắm làm 4 thợ lặn chết ngạt

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường nơi tàu Onekas One bị đắm. Việc trục vớt tàu chỉ được thực hiện trở lại sau khi cơ quan chức năng xử lý khí độc trong khoang tàu. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đề nghị chính quyền địa phương và Sở TNMT tỉnh gắn các biển báo xung quanh khu vực chiếc tàu gặp nạn để hạn chế mọi tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Thượng tá Lê Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, hiện cơ quan chức năng đang chờ kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của các thợ lặn để quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN