Xác cá voi khổng lồ dạt vào bờ biển Thanh Hóa

Trưa nay 1/11, người dân phát hiện xác một con cá voi nặng hàng chục tấn dạt vào bờ biển huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Xác con cá voi trên được phát hiện tại bờ biển giáp ranh giữa hai xã Hải Ninh và Hải An, thuộc huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Con cá này đang trong quá trình phân hủy mạnh, nặng mùi; phần đầu và đuôi đã bị mất, có chiều dài trên chục mét, vòng ngực khoảng 2,5m.

Xác cá voi khổng lồ dạt vào bờ biển Thanh Hóa - 1

Xác con cá voi dạt vào bờ biển Tĩnh Gia, Thanh Hóa trưa nay

Nhiều ngư dân chứng kiến cho biết, xác con cá voi trên được phát hiện ngay sau khi thủy triều rút xuống. “Mấy ngày trước chúng tôi đã thấy ở ngoài khơi có một vật lạ trôi lập lờ trên mặt nước. Trưa nay, khi nước vừa rút thì thấy một vật khổng lồ nằm bất động trên bờ. Ban đầu chúng tôi tưởng đó là xác máy bay chứ không nghĩ có loài cá to đến thế”, ông Tiến, ngư dân địa phương, cho biết.

Đây là lần đầu tiên vùng biển này đón một xác cá trôi dạt vào nên thu hút rất đông người dân địa phương đến xem. “Chúng tôi sẽ làm lễ thắp hương, mong cụ cá phù hộ cho người dân làng chài”, một người dân nói.

Chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường và lên phương án xử lý chôn cất. “Vì là loại cá quý hiếm và linh thiêng nhưng hiện nó đang bị phân hủy mạnh nên việc làm lễ, chôn cất sẽ được chúng tôi tiến hành ngay trong thời gian sớm nhất”, cán bộ địa phương cho biết.

Trước đó, trưa ngày 31/10, ngư dân Chu Văn Thủy (trú tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bắt được con cá voi nhám nặng hơn 350kg.

Anh Thủy cho biết tàu của anh ra khơi đánh bắt cá tại vùng biển Hà Tĩnh cách bờ biển Kỳ Anh khoảng 4 hải lý. Vào trưa ngày 31/10, anh xem lưới thả thì phát hiện một con cá lạ khổng lồ mắc lưới.

Xác cá voi khổng lồ dạt vào bờ biển Thanh Hóa - 2

Con cá voi nhám nặng trên 350kg do ngư dân Chu Văn Thủy đánh bắt được

Anh báo về nhà gọi một số ngư dân khác ra tìm cách đưa con cá vào bờ. Sau hơn 2 giờ vật lộn, con cá “khủng” được đưa vào bờ an toàn, vẫn còn sống.

Theo quan sát con cá này có hình dáng dài, đầu dẹp giống cá voi, đuôi lại giống cá mập, chiều dài khoảng 4,5m, vòng bụng rộng 1,2m với trọng lượng khoảng trên 350kg . Người dân cho biết đây là đần đầu tiên có người bắt được con cá lớn như thế này. Nhiều cao niên trong làng cho hay đây là cá voi nhám.

Sau khi con cá được đưa vào bờ, nhiều ngư dân hiếu kỳ đã tập trung tới xem rất đông. Nhiều trẻ em thi nhau trèo lên lưng con cá đùa nghịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Hòa - Duy Cảnh (Tri thức trực tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN