Vụ "quan" đánh cờ bạc tỷ, kỷ luật giám đốc Sở

Liên quan đến việc quản lý cán bộ cấp dưới đánh bạc ăn thua tiền tỷ mỗi ván cờ, ông Trần Anh Việt, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng, đã bị UBKT Tỉnh ủy quyết định xử lý kỷ luật khiển trách về mặt Đảng. Một số thuộc cấp của ông Việt có liên quan bị truy tố.

Cán bộ cấp dưới của ông Việt là Nguyễn Thanh Lèo (còn gọi là Sáu Lèo, 48 tuổi), nguyên Phó GĐ Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng đã bị bắt giam vì đánh mỗi ván cờ lên đến nhiều tỷ đồng.

Theo quyết định trên, lý do ông Việt bị kỷ luật với hình thức khiển trách là do thiếu trách nhiệm trong việc quản lý cán bộ tại đơn vị chưa chặt chẽ, dẫn đến việc cấp phó Nguyễn Thanh Lèo bị bắt quả tang khi đang đánh cờ tướng ăn tiền.

Với vai trò là người đứng đầu đơn vị, ông Việt nể nang, chưa tìm hiểu để có biện pháp giúp ông Lèo chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời dẫn đến sau này ông Lèo tiếp tục hành vi sai phạm.

Vụ "quan" đánh cờ bạc tỷ, kỷ luật giám đốc Sở - 1

Ông Nguyễn Văn Lèo, nguyên Phó GĐ Sở GTVT Sóc Trăng (ảnh giữa) và các đồng phạm

Trước đó, ngày 22/11/2011, Nguyễn Thanh Lèo đánh cờ tướng ăn thua mỗi ván nhiều tỷ đồng bị bắt quả tang và bị truy tố về hành vi đánh bạc.

Ngoài ra, trong vụ này còn có 2 quan chức khác cũng bị khởi tố về hành vi đánh bạc là Trần Văn Tân, nguyên GĐ Trung tâm sát hạch - cấp phép lái xe hạng 3, trực thuộc Trường Trung cấp nghề ở ĐBSCL và Đinh Văn Mười (47 tuổi), nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng.

Ngoài ra, còn có Ngô Huệ Phấn (46 tuổi, Khu dân cư 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng) bị khởi tố về hành vi “gá bạc”.

Riêng cha con ông Nguyễn Thanh Hùng (59 tuổi), Nguyễn Thanh Truyền (con Hùng, ngụ tại TP. Sóc Trăng bị truy tố thêm hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Huy - Thu Đông (Vietnamnet)
Quan tỉnh đánh bạc 5 tỷ đồng mỗi ván Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN