Vụ Nhật Cường Mobile: Đã có những quan chức nào vướng lao lý?

Sự kiện: Nhật Cường mobile

Sau khi ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố và truy nã, hàng loạt quan chức, cựu quan chức của Hà Nội cũng bị bắt giam.

Mới đây nhất, hôm 28-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ (chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên giám đốc Sở KH&ĐT) và bà Phạm Thị Thu Hường (chánh Văn phòng Sở KH&ĐT), cùng về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, sáng 9-5-2019, C03 đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng của thương hiệu bán lẻ Nhật Cường Mobile. Đây cũng là mốc thời gian đánh dấu sự bắt đầu cho hàng loạt động thái tố tụng tiếp theo trong vụ án được coi là lớn nhất  tại Hà Nội trong thời gian gần đây.

Sau nhiều giờ làm việc liên tục, cảnh sát thu giữ rất nhiều tang vật đựng trong các thùng bìa các tông rồi chở đi.

Cảnh sát đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường Mobile vào tháng 5-2019 vừa qua. Ảnh: TP

Cảnh sát đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường Mobile vào tháng 5-2019 vừa qua. Ảnh: TP

Năm ngày sau, C03 ra quyết định khởi tố vụ án về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile). Cùng với đó, Bùi Quang Huy (tổng giám đốc) và 8 đồng phạm bị khởi tố, bắt giam về hai tội danh nêu trên.

Bước đầu, C03 xác định Huy và một số người đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu.

Ngày 19-5, xác định Bùi Quang Huy bỏ trốn (trốn vào ngày chuỗi cửa hang Nhật Cường Mobile bị khám xét), C03 ra quyết định truy nã đối với bị can này.

Gần hai tháng sau, trong quá trình điều tra mở rộng, C03 xác định ngoài hành vi đã bị khởi tố, Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu để đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi.

Do đó, C03 ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huy về tội rửa tiền.

Theo tìm hiểu, Nhật Cường Software được nhiều người biết đến khoảng vài năm trở lại đây, khi trúng thầu một loạt dự án công trực tuyến của Hà Nội. Website của công ty này từng giới thiệu trúng thầu các dự án như: cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm Lưu trú trực tuyến, phần mềm Hộ chiếu Online, đặc biệt là giải pháp Dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp...

Bùi Quang Huy (giữa) cùng loạt quan chức và cựu quan chức của Hà Nội bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: PT

Bùi Quang Huy (giữa) cùng loạt quan chức và cựu quan chức của Hà Nội bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: PT

Tháng 11-2019 vừa qua, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đưa vụ án Nhật Cường Mobile vào diện theo dõi chỉ đạo.

Sau đó, C03 tiếp tục ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Ông Nguyễn Tiến Học (cựu phó giám đốc Sở KH&ĐT), bà Phạm Thị Kim Tuyến (trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT), Lê Duy Tuấn (giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh) và Bùi Quang Huy cùng bị khởi tố, bắt giam về tội danh này. 

Như vậy, những quan chức, cựu quan chức bị bắt giam tính tới thời điểm hiện tại đều đang hoặc đã từng công tác tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội.

Ở một diễn biến có liên quan đến Sở này, giữa tháng 8-2019, ông Phạm Văn Khương (nguyên phó giám đốc) tử vong sau khi ngã từ lầu 27 một chung cư ở quận Cầu Giấy. Thời điểm xảy ra sự việc, ông Khương là phó giám đốc Sở NN&PTNN Hà Nội.

15 bị can

Đến nay, 15 bị can đã bị khởi tố liên quan đến vụ án. Trong nhóm liên quan đến vi phạm quy định đấu thầu có năm người, gồm ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên giám đốc Sở; ông Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc; bà Phạm Thị Thu Hường, chánh Văn phòng sở; bà Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở và ông Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh.

Nhóm liên quan đến buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, rửa tiền có 10 người, gồm Bùi Quang Huy, Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Bích Hằng, Trần Ngọc Ánh, Đỗ Quốc Huy, Hoàng Văn Phong, Nông Văn Lư (đều là người của Nhật Cường Mobile) và ba người ngoài là Đỗ Văn Dũng, Ngô Xuân Sử, Ngô Tuấn Sửu.

Trong số này, Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử đang bị truy nã quốc tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt giam Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội vì liên quan vụ Nhật Cường

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can, trong đó có ông Nguyễn Văn Tứ - Chánh văn phòng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TUYẾN PHAN ([Tên nguồn])
Nhật Cường mobile Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN