Vụ lật tàu hỏa ở Thanh Hóa: Tài xế xe tải hôn mê sâu

Liên quan đến vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe tải ở Thanh Hóa khiến hơn 10 người thương vong trong đó có tài xế xe tải.

Vụ lật tàu hỏa ở Thanh Hóa: Tài xế xe tải hôn mê sâu - 1

Tài xế xe ben Hồ Sỹ Nam đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội)

Chiều 24/5, Bệnh viện Việt Đức đã thông tin chính thức về sức khỏe của tài xế xe tải.

Theo đó bác sĩ Nguyễn Hải Nam, phó trưởng khoa Phẫu thuật gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu 3 nạn nhân vụ trong tai nạn lật tàu hỏa ở Thanh Hoá. Trong đó trường hợp nặng nhất là lái xe ben chở đá. 

Bệnh nhân được đưa vào viện cấp cứu ‪lúc 8h30 trong tình trạng rất nặng, đa chấn thương, hôn mê, chấn thương sọ não, chảy máu não, nhiều vết thương bỏng vùng hàm, mặt, toàn bộ cơ thể. Bệnh nhân đang được theo dõi sát. 

“Tiên lượng bệnh nhân rất nặng. Nếu tình trạng chảy máu não tiếp diễn thì bệnh có thể nặng hơn”, bác sĩ Nam cho biết.

Được biết, tài xế xe ben năm nay 38 tuổi, đã có kinh nghiệm lái xe thuê được hơn 10 năm, quen tuyến đường Vinh-Thanh Hóa và thường xuyên lái xe đêm và đi thông đến sáng.  Hiện bệnh nhân 1 vợ, 3 con, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

"Em trai tôi là Hồ Sinh Nam, làm nghề lái xe đã hơn 10 năm, thường xuyên lái đêm thông đến sáng. Lần này, em tôi lái xe thuê cho một công ty chở đá từ Nghệ An ra Thanh Hóa", anh Hồ Sinh Thành, anh trai bệnh nhân cho biết. 

Ngoài ra, hai trường hợp còn lại đều là hành khách đi trên tàu. Trong đó nam hành khách bị vết thương vùng thắt lưng đã được sơ cấp cứu, khâu vết thương chuyển về khoa nằm. Một nữ hành khách khác bị chấn thương cột sống, gãy xương kín cánh tay. 

Cảm động hình ảnh nhân viên đường sắt “đội nắng” xuyên trưa sửa đường ray

Bất chấp cái nắng như thiêu như đốt với nhiệt độ ngoài trời trên 38 độ C, hàng trăm cán bộ, nhân viên đường sắt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Lật tàu hỏa ở Thanh Hóa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN