Vụ không khí có mùi lạ, người ngất xỉu, cây cối xác xơ: Dân chặn xe vào khu công nghiệp

Sự kiện: Tin nóng Lào Cai

Nhiều người dân cho rằng các nhà máy sản xuất trong KCN Tằng Loỏng là nguyên nhân khiến không khí có mùi lạ, người ngất xỉu, cây cối táp lá nên đã chặn xe ra vào khu công nghiệp.

Liên quan đến vụ việc không khí có mùi lạ, người ngất xỉu, cây cối xác xơ lá xảy ra tại xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), ngày 30/5, ông Trần Quang Chương – Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận cho hay, đơn vị này vẫn đang phối hợp với đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường thống kê thiệt hại.

Người dân chặn đường không cho xe ra vào khu công nghiệp Tằng Loỏng. Ảnh: Báo Lào Cai

Người dân chặn đường không cho xe ra vào khu công nghiệp Tằng Loỏng. Ảnh: Báo Lào Cai

“UBND tỉnh yêu cầu báo cáo thiệt hại trong ngày 28/5 nhưng chúng tôi không thể báo cáo kịp, có khi phải sang đến tuần sau. Diện tích bị ảnh hưởng không tập trung một chỗ mà phân bố ở mỗi thôn một ít vì theo luồng gió, hơn nữa do địa hình đồi núi nên việc đi lại cũng không dễ dàng. Chúng tôi vẫn đang kiểm tra, mắt phải nhìn, tay phải sờ, sao cho mọi thứ phải rõ ràng nhất”, ông Chương chia sẻ.

Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận cho biết thêm, sáng sớm ngày 29/5, do quá bức xúc vì cho rằng các nhà máy trong khu công nghiệp Tằng Loỏng làm ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống, một số người dân trong xã Phú Nhuận và thị trấn Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng) đã chặn đường, không cho xe ra vào khu công nghiệp.

Người dân dùng cành cây chặn giữa đường, tập trung dưới lòng đường làm cản trở giao thông suốt từ khoảng 5h đến 8h sáng 29/5.

“Ngay sau khi nắm bắt được vụ việc người dân chặn xe vào khu công nghiệp Tằng Loỏng, chúng tôi đã cử các đoàn thể nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ việc làm của mình, không gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Người dân sau đó đã tự dỡ bỏ chướng ngại vật và rời khỏi hiện trường”, ông Chương cho hay.

Hàng loạt cây cối, rau màu của người dân táp lá, chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Báo Lào Cai

Hàng loạt cây cối, rau màu của người dân táp lá, chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Báo Lào Cai

Cũng trong sáng 29/5, ông Nguyễn Quang Úy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Thắng đã về đối thoại và trấn an người dân. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền các xã, thị trấn khẩn trương tiến hành các công việc theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Được biết, tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng có 19 nhà máy, vì vậy cần phải điều tra, quy trình sản xuất của từng nhà máy để tìm đúng nguyên nhân và chủ thể phát thải.

Hiện, việc khảo sát, quan trắc môi trường, kiểm tra quy trình sản xuất và điều tra tìm nguồn phát thải đang được Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) thực hiện. Sau khi có kết luận sẽ có căn cứ để quy trách nhiệm và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đối với những hộ bị ảnh hưởng theo đúng quy định.

Trước đó, sáng 24/5, người dân tại xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) thấy một luồng khí trắng bay ra từ phía khu công nghiệp Tằng Loỏng về phía khu dân cư. Sau đó, người dân thấy không khí có mùi khét gây khó chịu, khó thở, thậm chí có người bị nôn, ngất xỉu; đến chiều cùng ngày, người dân phát hiện các loại cây trồng bị cháy, táp lá.

Ngày 25/5, một đoàn công tác do Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Vũ Đình Thủy chủ trì đã về làm việc với người dân. Bước đầu, lực lượng chức năng thống kê khoảng 60 hộ dân và 60ha hoa màu, cây trồng bị ảnh hưởng.

Qua khảo sát, hiện tượng cây trồng bị cháy, táp lá xuất hiện theo vệt từ khu vực nhà máy tuyển quặng Apatít Tằng Loỏng, giáp xưởng sản xuất SA của nhà máy sản xuất DAP số 2 - Vinachem, kéo dài sang khu vực nhà máy sản xuất tấm nhựa của Công ty Công ty Tân Hưng Thịnh và đến khu vực thôn Phú Hà 1 (xã Phú Nhuận).

Ngày 26/5, UBND tỉnh Lào Cai cũng đã có văn bản số 2268 giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với các cơ quan liên ngành, địa phương tìm hiểu nguyên nhân vụ việc và phương án xử lý, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 31/5/2022.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ không khí có mùi lạ, người ngất xỉu, cây cối xác xơ: Kiểm tra hàng loạt nhà máy

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai kiểm tra hàng loạt nhà máy trong khu công nghiệp Tằng Loỏng để tìm hiểu nguyên nhân khiến không khí có mùi lạ, người ngất xỉu, cây cối xác xơ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN