Vụ đập chết cả đàn gà: "Khó biết đúng sai"

Ông Nguyễn Quang Duy - Phó Chủ tịch UBND Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết, liên quan đến việc tổ công tác P.An Khánh đập chết đàn gà 50 con, "chuyện này khó trả lời đúng hay sai?".

Như đã thông tin, đàn gà chọi nuôi nhốt 50 con tại nhà ông Hồ Văn Khải, khu vực 5, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) bất ngờ bị Tổ bảo vệ dân phố, Thú y tự ý xông vào nhà đập chết.

Trước khi đập chết cả đàn gà, ông Nguyễn Văn Chuộc - Tổ trưởng tổ dân phố P.An Khánh bị tố cáo về hành vi gí súng khống chế cha con ông Khải. Sự việc trên đã gây bất bình cho gia đình bị hại cũng như trong dư luận.

Vụ đập chết cả đàn gà: "Khó biết đúng sai" - 1

Đoàn kiểm tra gồm Tổ dân phố; Thú y và Công an phường thực thi không có quyết định xử lý đập chết đàn gà (ảnh nhỏ).

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Duy - Phó Chủ tịch UBND Q.Ninh Kiều lại cho rằng, đoàn công tác đã làm đúng chủ trương của Chỉ thị 02 ngày 19/3/2009 của UBND Q.Ninh Kiều ban hành. Chỉ thị này có từ thời điểm dịch cúm A (H5N1) đang bùng phát tại TP. Cần Thơ đến nay vẫn “còn chuẩn” để thực thi.

Việc liên tục thực hiện chỉ thị trên xuyên suốt nhiều năm qua, ông Duy nói rằng: “Đây là việc làm chăm lo thường xuyên đến đời sống, sức khỏe của cộng đồng.

Vì dịch cúm A H5N1 xuất hiện lúc nào mình cũng không thể biết. Do đó, chỉ thị 02 do Chủ tịch UBND quận ký vẫn còn hiệu lực, về việc cấm nuôi nhốt gia cầm trên địa bàn quận Ninh Kiều”.

Vụ đập chết cả đàn gà: "Khó biết đúng sai" - 2

Ông Nguyễn Quang Duy - Phó Chủ tịch Q.Ninh Kiều đọc biên bản xử lý đàn gà chọi.

Ông Duy lý giải tiếp, cách thức thực hiện của đoàn công tác P.An Khánh thực thi hơi nặng tay.

“Việc ngăn chặn trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh là phải đột xuất, bất ngờ, không thể thông báo trước cho hộ gia đình được. Nếu không làm thế họ sẽ tẩu tán ngay” - ông Duy biện minh.

Thế nhưng, khi PV hỏi, việc tổ công tác tự ý mở cửa, xông vào nhà gia chủ đập chết đàn gà mà không cần có bất kỳ một thông báo hay một quyết định nào đọc trước khi thực hiện. Vậy việc làm này đúng hay là sai?

Ông Duy trả lời: “Đúng hay sai câu hỏi này khó trả lời. Vừa đúng mà lại vừa sai”.

Trước hành động của ông Nguyễn Văn Chuộc rút súng gí vào cha con ông Hồ Văn Khải, ông Duy khẳng định: “Tổ trưởng tổ dân phố không được phép dùng súng, đó là điều chắc chắn”.

Vụ đập chết cả đàn gà: "Khó biết đúng sai" - 3

Anh Hồ Duy Thuấn đã làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ khởi tố vụ án về hành vi "hủy hoại tài sản công dân".

Để có câu trả lời này, ông Nguyễn Quang Duy đã gọi điện tham khảo một lãnh đạo Công an Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Vì vụ việc xảy ra từ chiều 23/1, nhưmg đến chiều 29/1, UBND Q.Ninh Kiều vẫn chưa nhận được một báo cáo nào.

Chiều 30/1, trao đổi qua điện thoại với PV, ông Phạm Văn Quỳnh - GĐ Sở NN&PTNT TP.Cần Thơ, người từng có phát ngôn "đập chết gà là tàn nhẫn" lại cho rằng: “Việc làm trên là nằm trong chủ trương chung quản lý an ninh trật tự, an toàn xã hội như chống đá gà, đánh bài trong dịp Tết. Chứ không phải là trong việc quản lý chăn nuôi”.

Trước hành động tự ý xông vào nhà, không có thông báo và quyết định tiêu hủy đàn gà mà đoàn kiểm tra P.An Khánh vẫn tổ chức thực hiện là hành động đúng hay sai. Ông Quỳnh từ chối trả lời.

Trước vụ việc trên, một lãnh đạo TP.Cần Thơ cho biết, việc xử lý đập chết đàn gà như trên là không đúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Huy (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN