Voi xuất hiện ở khu vực bìa rừng tại tỉnh Quảng Nam

Sự kiện: Tin ngắn

Hai cá thể voi vừa được phát hiện tại khu vực bìa rừng xã Phước Gia huyện Hiệp Đức, Quảng Nam.

Ngày 14-6, ông Từ Văn Khánh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, kiểm lâm địa bàn và tổ bảo vệ rừng vừa ghi nhận sự xuất hiện hai con voi ở xã Phước Gia.

Sau khi phát hiện, hạt Kiểm lâm Hiệp Đức đã đề nghị ngành chức năng phối hợp cùng người dân địa phương tiếp tục theo dõi đàn voi di chuyển.

Đồng thời, ngành chức năng tuyên truyền, cảnh báo người dân khu vực xung quanh vị trí đàn voi xuất hiện hạn chế đi lại, hoạt động dễ gây nguy hiểm.

Hai coi voi vừa được phát hiện. Ảnh: KL

Hai coi voi vừa được phát hiện. Ảnh: KL

Về sự xuất hiện của voi gần bìa rừng xã Phước Gia, ông Lê Minh Hưng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam nhận định, có thể do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng thức ăn và nguồn nước không đủ nên voi đi tìm thức ăn.

Theo ông Hưng, thời gian gần đây, voi xuất hiện ở khu vực bìa rừng chứng tỏ công tác bảo vệ của địa phương khá tốt và ít có sự tác động của con người đến đàn voi.

"Đáng lo là đàn voi xuất hiện không có cá thể đực, do đó không có sự phát triển đàn"- ông Hưng cho hay.

Khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3, ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận một đàn voi tám con xuất hiện tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi huyện Nông Sơn (Quảng Nam).

Đáng chú ý, đàn voi này có một cá thể voi con khoảng một tuổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Lần đầu phát hiện đàn voi có cả voi con ở Quảng Nam

Đàn voi 8 con trong đó có cả voi trưởng thành, voi bán trưởng thành và một con voi con lần đầu tiên được ghi nhận ở tỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Nhật ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN