Vỡ đập thủy điện, 2 người bị cuốn trôi

Khoảng 3 giờ sáng nay, 12/6, đập tràn thủy điện Ia Krel 2 (nằm trên địa bàn làng Bi, xã Ia Dom, huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) do Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long - Gia Lai đầu tư xây dựng bị vỡ, khiến 2 người bị dòng nước dữ cuốn trôi, hàng trăm ha hoa màu cũng bị nhấn chìm.

Ông Võ Thanh Hùng – Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho hay, hiện công an và dân quân đang tiếp tục ứng cứu hai người làm công bị mắc kẹt trên cầu treo giữa biên giới hai nước Việt Nam – Campuchia, do nước từ lòng hồ bất chợt đổ về.

Có mặt tại hiện trường trong chiều nay, chúng tôi quan sát cả một thân đập dày 5 mét, dài gần 100 mét bị cuốn trôi, trơ những cọng sắt nhỏ; quanh đó đất sụt lún.

Vỡ đập thủy điện, 2 người bị cuốn trôi - 1

Vỡ đập thủy điện, 2 người bị cuốn trôi - 2

Hiện trường đoạn đập thủy điện bị vỡ

Thủy điện Ia Krel 2 có 2 tổ máy, công suất 5,5 MW, tổng vốn đầu tư công trình là 120 tỷ đồng; được xây dựng từ năm 2010, nằm trên suối Đôi, đang trong quá trình tích nước, chờ chạy máy.

Thời điểm vỡ đập, nhiều người dân đang làm rẫy quanh suối bất ngờ bị nước từ đập thủy điện Ia Krel 2 (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai) tràn xuống, cuốn trôi rất xa. Trước đó, người dân xã Ia Dom liên tục báo cáo chính quyền địa phương việc đập có nguy cơ vỡ và nước lũ về bất ngờ, song không thấy cơ quan chức năng có động tĩnh gì.

Vỡ đập thủy điện, 2 người bị cuốn trôi - 3

Vỡ đập thủy điện, 2 người bị cuốn trôi - 4

Đoạn đập thủy điện bị vỡ chỉ còn trơ lại những cọng sắt

Theo ghi nhận của phóng viên, đây là vụ vỡ đập thủy điện thứ 2 xảy ra ở vùng Bắc Tây Nguyên. Trước đó, vào cuối tháng 11/2012, một chiếc xe tải chở vật liệu phục vụ xây dựng công trình đập thủy điện Đăk Mek 3 (nằm trên địa bàn xã Đăk Choong, huyện biên giới Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) đã không may mất lái, quệt phải bờ đập hồ chứa đang xây dựng, làm bờ đập dài gần 100 mét, cao 20 mét bị đổ sập hoàn toàn, làm một người chết ngay tại chỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN