VKSND Tối cao làm việc với gia đình nữ sinh ở Vĩnh Long
Điều tra viên của VKSND Tối cao làm việc nhiều giờ với gia đình nữ sinh tử nạn ở Vĩnh Long, về các nghi vấn một số cán bộ điều tra "làm sai lệch bản chất vụ tai nạn".
Ngày 28/5, tại trụ sở VKSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, điều tra viên thuộc Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có buổi làm việc và lấy lời khai của gia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi - nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra hôm 4/9/2024.
Động thái này được đưa ra sau 2 ngày ông Nguyễn Hoàng Thắng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ký thông báo tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình cháu Trân, về các hành vi: ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm xảy ra tại Công an huyện Trà Ôn (cũ), trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông.
Cơ quan điều tra VNSND Tối cao làm việc với gia đình nữ sinh tại VKSND huyện Trà Ôn, ngày 28/5. Ảnh: An Bình
Bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ em Trân) cùng 3 con nhỏ và cha chồng 90 tuổi mang theo di ảnh con gái đến buổi làm việc kéo dài hơn 2 giờ 30 phút. Điều tra viên đã lấy lời khai của bà Hiền, có sự tham gia của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Trân.
Bà Hiền cho biết, điều tra viên hỏi bà tố giác những cơ quan, cá nhân nào, về hành vi gì... Bà trả lời cụ thể là tố giác nguyên Trưởng và Phó Công an huyện Trà Ôn, Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long vì họ đã bác đơn khiếu nại của gia đình, không khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ mà bé Trân tử nạn. Đồng thời, bà Hiền đề nghị VKSND Tối cao khởi tố vụ án liên quan đến hành vi "xâm phạm hoạt động tư pháp" và xử lý nghiêm những cán bộ nếu có sai phạm...
"Tại buổi làm việc, cán bộ điều tra đã ghi nhận và nói sẽ tiến hành điều tra khách quan", bà Hiền thông tin.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong ngày 4/9/2024. Ảnh:Người dân cung cấp
Hồ sơ vụ tai nạn giao thông thể hiện, sáng 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi) lái xe tải theo hướng từ xã Vàm Vòng về xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Khi thấy chiếc xe bán tải chạy cùng chiều phía trước dừng lại bên lề phải, Trung bật đèn tín hiệu, cho xe chạy qua phần đường bên trái để vượt qua.
Tại chiều ngược lại, em Trân chạy xe đạp điện chở bạn, phía trước có một người bạn gái chạy xe điện khác. Phát hiện xe tải của Trung đang lao đến, đường hẹp, người bạn này dừng xe. Trân từ phía sau va chạm với xe của bạn, ngã xuống đường, bị xe tải của Trung cán trúng, tử vong tại bệnh viện.
Sau quá trình điều tra, Công an huyện Trà Ôn đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do "không có sự việc phạm tội". Khi gia đình nữ sinh khiếu nại thì Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long ban hành 3 quyết định bác khiếu nại.
Do uất ức vì các cơ quan tố tụng không giải quyết thỏa đáng vụ tai nạn khiến con gái chết oan, sáng 28/4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của Trân) đã đến nhà Trung bắn gục tài xế này rồi tự bắn mình. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng ông Phúc đã tử vong.
Sự việc gây rúng động dư luận. Bộ Công an và VKSND Tối cao cùng vào cuộc. Sau khi kiểm tra hồ sơ, hôm 2/5, VKSND Tối cao cho rằng, 3 quyết định của VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long chưa đảm bảo căn cứ theo quy định pháp luật.
Theo VKSND Tối cao, tài xế Trung đã có sai phạm "lái ôtô tránh, vượt xe khi không đảm bảo an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều". Việc này vi phạm điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Tài xế này có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Một ngày sau, VKSND tỉnh Vĩnh Long đồng quan điểm với VKSND Tối cao - tức ngược lại hoàn toàn với quan điểm trước đó, khi bác đơn khiếu nại của gia đình bé gái.
Ngày 7/5, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xác định tài xế Trung lái ôtô tải vượt ôtô bán tải đang dừng vào lề, nên lấn sang trái - là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong. Đến nay, cơ quan điều tra chưa khởi tố bị can.
Ngày 28/5, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Bảo Trung được xuất viện sau hơn ba tuần điều trị, song di chứng "khó hồi phục". Bệnh nhân gần như mất tri giác hoàn toàn, mở mắt khi gọi nhưng không có dấu hiệu nhận biết lời nói, không tiếp xúc, không nói chuyện.
Theo bác sĩ, sau xuất viện, bệnh nhân sẽ tiếp tục được chăm sóc vật lý trị liệu. Tiên lượng do tổn thương não nặng, bệnh nhân liệt nửa người, khả năng phục hồi thấp và cần thời gian lâu dài.
Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã tiếp nhận tố cáo của luật sư và gia đình em N.N.B.Tr ở Vĩnh Long.
Nguồn: [Link nguồn]
-28/05/2025 16:20 PM (GMT+7)