Tử thần Ebola bùng phát từ một cậu bé 2 tuổi

Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân gây bùng nổ dịch Ebola ở Tây Phi do một em bé chơi gần đàn dơi đã bị nhiễm bệnh gây ra.

Mới đây, các nhà khoa học tuyên bố rằng nhiều khả năng nguyên nhân gây bùng nổ dịch bệnh Ebola tại Tây Phi là do một em bé chơi gần một đàn dơi đã bị nhiễm virus gây ra.

Em bé hai tuổi là người đầu tiên nhiễm tác nhân gây bệnh và là bệnh nhân đầu tiên tử vong ở làng Meliandou, Guinea vào hồi tháng 12 năm ngoái.

Bố cậu, ông Etienne Ouamouno kể rằng Emile chỉ mới biết đi và rất nghịch ngợm. Trước khi qua đời vào ngày 6/12/2013, Emile chơi đùa cạnh cái cây là nơi trú ẩn của một đàn dơi. Sau đó em lên cơn sốt rất cao, nôn mửa và đi ngoài ra phân đen.

Tử thần Ebola bùng phát từ một cậu bé 2 tuổi - 1

Các nhà khoa học tin rằng đàn dơi sống trong một thân cây rỗng ở làng Meliandou, Guinea có thể là nguyên nhân gây ra bệnh dịch Ebola hoành hành tại Tây Phi trong năm nay

Anh Etienne kể rằng bệnh dịch hành hạ Emile trong bốn ngày trước khi em qua đời. Chị em, Philomene nhiễm bệnh vào Giáng sinh năm ngoái và qua đời trước năm mới. Mẹ và bà em cũng đi theo sau đó. Căn bệnh lây lan đến các thành viên khác trong làng trước khi lây sang Guinea.

Căn bệnh chỉ được công nhận là Ebola vào tháng Ba và nó bắt đầu lan sang các vùng biên giới vào mùa hè, gây nhiễm cho người dân ở Sierra Leone, Liberia và Nigeria trước khi được phát hiện ở một số bệnh nhân tại Đức, Mỹ và Anh.

Tử thần Ebola bùng phát từ một cậu bé 2 tuổi - 2

Anh Etienne Ouamouno đang bồng con trai Emile trên tay, em bé được xem là bệnh nhân nhiễm virus Ebola đầu tiên, gây nên đại dịch hiện tại.

Tử thần Ebola bùng phát từ một cậu bé 2 tuổi - 3

Các nhà khoa học cho biết nguyên nhân gây bệnh dịch Ebola chết người ở Tây Phi có thể là do một em bé chơi gần đàn dơi đã bị nhiễm bệnh

Đợt dịch này được xem là đợt dịch Ebola lớn nhất trong lịch sử, gây tử vong cho 7,800 người tính đến ngày 17/12/2014.

Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Viện Robert Koch, Đức đã tham gia nghiên cứu trong vòng bốn tuần tại Guinea vào tháng  4/2014, và nghiên cứu các động vật hoang dã ở địa phương, lấy mẫu loài dơi ở Meliandou và các khu rừng lân cận.

Sau khi nghiên cứu, họ kết luận rằng nguyên nhân lây nhiễm có thể là do một đàn dơi ăn sâu bọ sống trong một thân cây rỗng. Người dân trong làng kể rằng trẻ em từng chơi gần cây và có thể bị nhiễm bệnh từ những chú dơi.

Tử thần Ebola bùng phát từ một cậu bé 2 tuổi - 4

Emile sống ở làng Meliandou, Guinea. Bệnh dịch đã lây lan từ đây sang những vùng khác trong nước và các quốc gia láng giềng Sierra Leone, Liberia

Tiến sĩ Fabian Leendertz cho rằng dịch bệnh có nguyên nhân từ virus Ebola được truyền qua người do tiếp xúc với các loài động vật hoang dã hoặc do tiếp xúc trực tiếp với dơi.

Trong tập san EMBO Molecular Medicine, ông nói rằng: “Chúng tôi đã xem xét loài động vật có vú sống gần làng Meliandou nơi có người bị nhiễm bệnh đầu tiên ở phía Tây Nam Guinea và không tìm ra dấu hiệu của bệnh dịch”. Thay vào đó nguyên nhân tiếp xúc với dơi có khả năng xảy ra nhiều hơn là tiếp xúc với động vật hoang dã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Phương ([Tên nguồn])
Dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN