Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng, Lào Cai, Yên Bái trực xuyên đêm, sẵn sàng ứng phó

Sự kiện: Tin nóng

Sau khi Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng, sáng nay, 21/8, mực nước quan trắc được trên sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) là 80,43cm, vượt mức báo động 1 là 43cm.

Sau khi Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng, theo thông tin từ Trạm Thủy văn Lào Cai, vào hồi 7 giờ ngày 21/8, mực nước quan trắc được trên sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai là 80,43cm, vượt mức báo động 1 là 43 cm.

Trước đó, theo thông báo của Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu, do ảnh hưởng của mưa lũ, từ 9 giờ sáng ngày 20/8. thủy điện Mã Đổ Sơn (Trung Quốc) sẽ tiến hành xả lũ, khi đó, mực nước sông Hồng sẽ dâng cao.

Theo ghi nhận của Trạm Thủy văn Lào Cai, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20/8, mực nước trên sông Hồng bắt đầu tăng dần; tuy nhiên, lượng nước tăng chậm, mực nước quan trắc được lúc 21 giờ đạt 79,95m (xấp xỉ mức báo động 1). 

Trao đổi với Dân Việt sáng 21/8, ông Quảng Văn Việt, Phó Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, sáng 21/8, mực nước trên sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai vượt báo động 1 là 43cm, vẫn thấp hơn mực nước cách đây vài ngày khi trên địa bàn liên tục có mưa to.

"Hiện, việc Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng không có ảnh hưởng gì nhiều, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát nhưng chúng tôi vẫn bố trí trực ban 24/24h để chủ động ứng phó" - ông Việt cho biết.

Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng, Lào Cai, Yên Bái trực xuyên đêm, sẵn sàng ứng phó - 1

Sau khi Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng, lũ trên sông Hồng sáng ngày 21/8 đã vượt báo động 1. Ảnh: Ngọc Bằng

Sau khi Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng, lũ trên sông Hồng sáng ngày 21/8 đã vượt báo động 1. Ảnh: Ngọc Bằng

Trước thông tin Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng nhưng không thông báo lưu lượng, ngay trong chiều 20/8, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có Công điện hỏa tốc số 04/CĐ-UBND gửi các ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ động ứng phó với mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo công điện này, trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 4. Thêm nữa, phía Trung Quốc đã có thông báo xả lũ hồ chứa Mã Đổ Sơn trên lưu vực sông Hồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhận định, trong đợt lũ này, mực nước trên sông Thao có khả năng lên mức báo động 3. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi là rất cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương, ngành chức năng theo dõi chặt chẽ tình hình mưa bão; thông tin kịp thời, cảnh báo đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động phòng tránh, đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men theo phương châm "4 tại chỗ".

Được biết, để chủ động ứng phó với mưa lũ và việc Trung Quốc xả lũ xuống sông Hồng, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái và Công an thành phố Yên Bái đã trực chiến 100% quân số, đảm bảo trang thiết bị, kỹ thuật để ứng cứu hỗ trợ người dân trước dự báo nước sông Thao dâng cao gây ngập úng trở lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủy điện Trung Quốc xả lũ sẽ ảnh hưởng thế nào tới Việt Nam?

Ảnh hưởng của bão và mưa lớn kéo dài khiến thủy điện Mã Đổ Sơn (Trung Quốc) phải xả lũ xuống lưu vực sông Hồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Nguyên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN