Trốn dịch COVID-19, 6 thanh niên đi bộ theo đường biển từ Đà Nẵng ra Huế

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Lực lượng chức năng đã bàn giao 6 người này cho ngành y tế để cách ly tập trung theo quy định.

Lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế phát hiện 6 người trốn vùng dịch bằng đường biển. (Ảnh: Phong Bình)

Lực lượng chức năng Thừa Thiên - Huế phát hiện 6 người trốn vùng dịch bằng đường biển. (Ảnh: Phong Bình)

Trưa 4/8, Đồn Biên phòng Lăng Cô - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị này vừa phát hiện 6 trường hợp từ tâm dịch Đà Nẵng ra Huế bằng đường biển để trốn dịch.

Trước đó, khoảng 20h30 tối 3/8, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Lăng Cô phát hiện tại tổ dân phố An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô - Phú Lộc có 6 người đi từ bến Nam Ô (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) ra Huế. Cả 6 người đều có hộ khẩu ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Làm việc với cơ quan chức năng, những người này khai nhận làm nghề đi biển cho các tàu cá ở Đà Nẵng. Trong thời gian trú bão số 2 vừa qua, do không đi biển nên cả 6 người đi vòng đường biển từ Đà Nẵng ra Huế. Khi đi đến tổ dân phố An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô thì bị lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Lăng Cô phát hiện.

Hiện, Đồn Biên phòng Lăng Cô và lực lực lượng công an địa phương đã bàn giao 6 trường hợp trên cho chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 5 để kiểm tra y tế, đưa vào khu cách ly tập trung.

Đây không phải là lần đầu tiên, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Lăng Cô phát hiện người dân từ vùng dịch tìm cách ra Huế. Trước đó, khi đang tuần tra khu vực bờ biển Đồng Dương (thị trấn Lăng Cô), tổ tuần tra đã phát hiện tàu cá ĐNA 90511 TS do ông Trần Ni điều khiển, chở 9 người từ Đà Nẵng ra Huế bằng đường biển để trốn dịch.

Nguồn: [Link nguồn]

Quảng Nam: 2 ngày, huyện Quế Sơn ra 2 thông báo khẩn liên quan bệnh nhân COVID-19

Hai người nhiễm COVID-19 ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã đi xe buýt ra vào giữa Quế Sơn và Đà Nẵng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN