Trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa chính thức đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trước đó, dự thảo của đề xuất này đã nhận được sự đồng thuận của 16 bộ, cơ quan, tổ chức liên quan.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Ảnh minh họa.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Ảnh minh họa.

Đối tượng điều chỉnh của đề xuất là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là công chức, viên chức) và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức (gọi tắt là người lao động).

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, tất cả người dân sẽ có 5 ngày nghỉ dịp Tết Nguyên đán và được hưởng nguyên lương. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất cho công chức, viên chức nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

Căn cứ theo đề xuất này, chuỗi nghỉ 5 ngày Tết sẽ liền kề với ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần trước và sau đó. Do vậy, công chức và viên chức sẽ có 9 ngày nghỉ trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, gồm: 5 ngày nghỉ theo Bộ Luật lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần của 2 tuần trước – sau, kéo dài từ Thứ Bảy ngày 29/1/2022 đến hết Chủ Nhật ngày 6/2/2022 (tức 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH cũng khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

Với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, doanh nghiệp lựa chọn 1 ngày trước Tết và 4 ngày đầu sau Tết hoặc 2 ngày trước Tết và 3 ngày đầu sau Tết. Việc thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động phải trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Còn Tết Dương lịch 2022, theo Bộ luật Lao động, người dân có 1 ngày nghỉ và hưởng nguyên lương. Theo đó, ngày 1/1/2022 rơi vào thứ Bảy, do đó, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai của tuần kế tiếp. Vì vậy, số ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch 2022 sẽ kéo dài 3 ngày, từ ngày 1/1 đến hết ngày 3/1/2022.

Nguồn: [Link nguồn]

Tết Dương lịch năm 2022, người lao động được nghỉ mấy ngày?

Tết Dương lịch năm 2022 rơi vào cuối tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN