Triều Tiên phóng 2 tên lửa xuống biển Nhật Bản

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Triều Tiên rạng sáng nay (29/6) đã phóng 2 tên lửa tầm ngắn xuống biển Nhật Bản. Đây là vụ phóng tên lửa thứ hai của Bình Nhưỡng trong vòng 3 ngày.

“Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa (được cho là loại Scud) từ bờ biển thành phố Wonsan thuộc tỉnh Gangwon vào khoảng 4 giờ 50 phút và 4 giờ 58 phút xuống biển Nhật Bản”, JCS thông báo. “Tầm bắn của các tên lửa khoảng 500 km.”

Một quan chức của JCS cho biết các tên lửa đã rơi xuống vùng lãnh hải quốc tế tại biển Nhật Bản. Triều Tiên đã không thông báo trước về vụ phóng cho các chuyến bay dân sự hay tàu hoạt động tại khu vực này.

Vụ phóng mới nhất diễn ra 3 ngày sau khi Triều Tiên phóng 3 tên lửa tầm ngắn xuống biển Nhật Bản vào ngày 26/6. Từ đầu năm tới nay, Bình Nhưỡng đã thực hiện phóng thử 11 tên lửa tầm ngắn và 4 tên lửa đạn đạo.

Các vụ phóng tên lửa diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị tới thăm Hàn Quốc vào ngày 3/7 tới. Quân đội Hàn Quốc cho rằng đây là hành động “phô trương quân sự” của Triều Tiên nhằm gây chú ý của cộng động quốc tế.

Vào tháng 3, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo xuống biển Nhật Bản nhằm mục đích phản đối cuộc tập trận chung thường niên giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cho rằng cuộc tập trận mô phỏng một cuộc chiến xâm lược.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN