Triều Tiên: Đắm tàu vẫn ôm ảnh lãnh tụ

Những thủy thủ Triều Tiên thiệt mạng trong một vụ đắm tàu trên biển vẫn mang bên mình ảnh của cố lãnh tụ Kim Il Sung và Kim Jong Il.

Ngày 9/7, cảnh sát Nhật Bản tiết lộ kết quả điều tra cho thấy hầu hết thủy thủ Triều Tiên thiệt mạng trong một vụ đắm tàu và bị dạt vào bờ biển Nhật Bản hồi đầu năm nay đều ôm theo ảnh chân dung của cố lãnh tụ Kim Il Sung và Kim Jong Il.

Tháng 12 năm ngoái, chiếc tàu chở hàng Taegakbong trọng tải 6.587 tấn của Triều Tiên bị đắm ở ngoài khơi vùng biển đông bắc Triều Tiên. Nga đã nhận được tín hiệu cầu cứu SOS của con tàu này và đề nghị giúp đỡ, tuy nhiên thủy thủ đoàn trên tàu Taegakbong đã cự tuyệt.

Triều Tiên: Đắm tàu vẫn ôm ảnh lãnh tụ - 1

Tàu chở hàng Taegakbong lúc chưa bị đắm

24 thủy thủ trên con tàu này đã lên thuyền cứu sinh nhưng sau đó mất tích. Truyền thông Triều Tiên hiện vẫn chưa thông báo về vụ đắm tàu này.

Từ tháng 2 đến tháng 5, 6 thi thể đã dạt vào bờ biển Niigata, Akita và một số tỉnh khác của Nhật Bản. Hầu hết những người này đều mang theo những chiếc bi đông màu đỏ, bên trong có chứa chân dung của cố lãnh tụ Kim Il Sung và Kim Jong Il được gói ghém cẩn thận bằng ni-lông.

Ở Triều Tiên, treo chân dung lãnh tụ Kim Il Sung và Kim Jong Il là điều bắt buộc trong mọi ngôi nhà và những nơi công cộng. Nếu công dân nước này trong tình huống hiểm nguy mà không mang theo chân dung lãnh tụ thì sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc, trong đó có nguy cơ bị đưa đến trại cải tạo.

Triều Tiên: Đắm tàu vẫn ôm ảnh lãnh tụ - 2

Chân dung lãnh tụ Kim Il Sung và Kim Jong Il

Nếu họ mất mạng trong khi bảo vệ chân dung lãnh tụ, họ sẽ được chính quyền ca ngợi và tán dương bằng những câu chuyện lay động lòng người. Có vẻ như các thủy thủ tàu Taegakbong mang theo chân dung lãnh tụ bên mình vì họ không chỉ nghĩ cho bản thân mà còn phải lo lắng cho các thành viên trong gia đình ở quê nhà.

Cảnh sát cho biết vì các thi thể này hiện vẫn chưa được nhận diện nên họ không thể trao trả về Triều Tiên.

Tổng hội Công dân Triều Tiên tại Nhật Bản (Chongryon) đã nộp đơn yêu cầu điều tra lên cảnh sát và chính quyền địa phương về vụ tai nạn này. Tuy nhiên họ vẫn chưa chấp nhận làm cầu nối trung gian giữa Nhật Bản và Triều Tiên để nhận diện các nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Asahi) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN