Triệu tập 10 người bị tình nghi hôi bia

Cơ quan công an đã triệu tập một số người được cho là có liên quan trong vụ hôi bia xảy ra tại vòng xoay Tam Hiệp (thuộc khu phố 1, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Sáng 11/12, thượng tá Trần Tiến Đạt - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra Công an TP.Biên Hòa đã triệu tập 10 người bị tình nghi liên quan đến vụ “cướp” bia và đang tiếp tục thu thập chứng cứ để xác minh những người khác liên quan. Đến nay, cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 14 thùng bia, trả lại cho người bị hại.

Triệu tập 10 người bị tình nghi hôi bia - 1

Hiện trường vụ hôi bia kinh hoàng

Ngày hôm qua (10/12), tổ công tác Công an TP. Biên Hòa cũng yêu cầu tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê Bình Định) lái xe đến vòng xoay Tam Hiệp để thực nghiệm hiện trường. Kết thúc việc đo đạc, ghi hình ở hiện trường, chiếc xe gặp nạn BKS 79N-1348 tiếp tục được tài xế Hậu đưa trở về trụ sở Công an TP. Biên Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Triệu tập 10 người bị tình nghi hôi bia - 2

Tài xế Hồ Kim Hậu: “Tôi đã van xin nhưng không ai động lòng”

Theo anh Hậu, ngày 4/12, anh được phía công ty xếp tài, vận chuyển gần 1.400 thùng bia từ TP.HCM ra Chợ Lầu (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) giao cho các đại lý. Khi xe chạy đến vòng xoay Tam Hiệp (TP. Biên Hòa), bất ngờ có chiếc xe du lịch chạy cắt ngang mặt khiến anh bị lạc tay lái, xe nghiêng làm hàng ngàn thùng bia đổ xuống đường.

Khi thấy người dân ào ra hôi của, anh Hậu đã van xin nhưng không có một ai động lòng thương cảm. Anh gọi điện cấp báo cơ quan chức năng, nhưng khoảng 30 phút khi CSGT có mặt tại hiện trường, hàng trăm người vẫn ung dung “cướp bia” trước sự bất lực của lực lượng công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Hôi bia mặc tài xế van xin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN