Triệu phú Anh hoạt động gián điệp cho Iran

Triệu phú người Anh Christopher Tappin ngày hôm qua (1/11) đã nhận tội tại một tòa án liên bang ở Texas, Mỹ với những cáo buộc âm mưu bán các thiết bị tên lửa cho Iran.

Theo luật sư Mỹ Robert Pitman, dù trước đây không thừa nhận nhưng hôm qua Tappin, 66 tuổi, đến từ Orpington, Kent, Anh đã thay đổi lập trường trong phiên xét xử tại tòa án liên bang ở El Paso. Tappin đã bị các công tố viên đề nghị mức án 33 tháng tù giam cộng với mức tiền phạt hơn 11.000 USD.

Các công tố viên liên bang Mỹ cho biết, Tappin –một ông trùm vận tải biển đã nghỉ hưu cùng với hai người khác, qua kênh Hà Lan, từng tìm cách vận chuyển cho Iran các pin kẽm/ôxít bạc dùng sử dụng trong tên lửa phòng không Hawk.

Điều bất ngờ là một trong những người đóng vai trò môi giới trung gian lại là điệp viên bí mật của hải quan Mỹ.

“Ông Tappin đã thừa nhận tội hỗ trợ xuất khẩu sang Iran các thiết bị quân sự nhạy cảm”, Pitman nói trong một tuyên bố. ‘Với hành động này, bị cáo đã đặt an ninh quốc gia Mỹ và các nước đồng minh vào tình thế nguy hiểm bằng việc bán cho Iran các bộ pin vận hành tên lửa Hawk”.

Hai bị cáo khác tham gia kế hoạch này cũng bị kết án từ 20-24 tháng tù giam.

Chiến dịch của Tappin bắt đầu vào cuối 2005 và kết thúc vào đầu 2007 – thời điểm ông ta bị bắt giữ. Tappin đã bị dẫn độ về Mỹ đầu năm nay sau hai năm đấu tranh pháp lý. Các công tố viên nói rằng họ không phản đối việc đưa Tappin về giam giữ tại Anh để ông này có điều kiện gần gũi những người thân trong gia đình và người vợ đang ốm yếu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phạm (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN