TQ: Xác định nghi phạm móc mắt bé trai 6 tuổi

Cảnh sát Trung Quốc đã xác định bà bác, người đã tự tử cách đây vài ngày, là nghi phạm móc mắt của cậu bé 6 tuổi.

Cậu bé Guo Bin đã được phát hiện trong tình trạng cơ thể đầy máu tại khu vực phía bắc tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc, sau khi cậu bé 6 tuổi bị mất tích trong khi chơi ngoài nhà vào ngày 24/8. Guo đã bị một người phụ nữ nhuộm tóc vàng dụ ra ngoài cánh đồng và sử dụng một công cụ đặc biệt để móc nhãn cầu của cậu bé vứt ra ngoài.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, cảnh sát địa phương hiện tại đã xác định bà bác của Guo, người đã tự tử vào 30/8, là nghi phạm bắt cóc và móc mắt cậu bé. Zhang Huiying là vợ của bác trai  của Guo, đã nhảy xuống một chiếc giếng trong làng để tự tử.

Cảnh sát thành phố Lâm Phần thuộc tỉnh Sơn Tây cho biết vết máu của Guo được phát hiện trên quần áo của bà  Zhang sau khi kiểm tra DNA. Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành thêm các cuộc điều tra về bà Zhang.

Những báo cáo ban đầu cho biết giác mạc đã biến mất khi mắt của cậu bé được tìm thấy, khiến nhiều người đoán nghi phạm là một kẻ buôn bán nội tạng, nhưng cảnh sát sau đó đã loại bỏ khả năng này vì giác mạc vẫn ở trong cầu mắt được tìm thấy.

Gua đang được điều trị tại bệnh viện và các bác sĩ dự định sẽ ghép mắt nhân tạo cho cậu bé sau khi tình hình sức khỏe để mọi người không thấy sợ hãi khi nhìn thấy cậu bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN