TQ cương quyết phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định với Mỹ rằng sẽ cứng rắn và cương quyết với Triều Tiên trong vấn đề phi hạt nhân hóa.

Ngày 1/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đều “rất thống nhất” trong nỗ lực thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Ông Kerry đưa ra tuyên bố này sau khi hội đàm song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bên lề Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN tổ chức tại Brunei. Ông Kerry cũng đã tổ chức hội đàm ba bên với các Ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản trước khi gặp gỡ Vương Nghị.

TQ cương quyết phi hạt nhân hóa Triều Tiên - 1

Ông Kerry gặp gỡ Vương Nghị tại Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Kerry cho biết: “Bốn chúng tôi đều rất thống nhất và cương quyết trong việc khẳng định rằng tương lai của Triều Tiên phải gắn liền với phi hạt nhân hóa. Trung Quốc đã khẳng định rõ với tôi rằng họ đã đưa ra những tuyên bố rất cứng rắn và những bước đi vững chắc liên quan đến việc thực hiện chính sách này.”

Sau nhiều tháng gây căng thẳng với vụ thử hạt nhân lần thứ 3 hồi tháng 2 và những đe dọa quân sự đối với Mỹ và Hàn Quốc, gần đây Triều Tiên dường như bắt đầu chuyển sang xu hướng đối thoại.

TQ cương quyết phi hạt nhân hóa Triều Tiên - 2

Vương Nghị khẳng định đã rất cứng rắn với Triều Tiên

Trong các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng 3 nước trên, ông Kerry tuyên bố: “Rốt cuộc chúng ta đều biết rằng cách duy nhất để đạt được nền hòa bình và ổn định mong muốn là Triều Tiên phải tôn trọng cam kết đưa ra vào ngày 19/9/2005 và tuyên bố chung của hội đàm 6 bên đề cập rất cụ thể đến quá trình phi hạt nhân hóa.”

Trung Quốc là nước viện trợ kinh tế và người bảo hộ ngoại giao chủ yếu của Triều Tiên, tuy nhiên quan hệ giữa hai nước có chiều hướng ngày càng căng thẳng sau vụ thử hạt nhân lần thứ 3 của Triều Tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN