TPHCM xuất hiện "sóng bạc đầu" trên… phố

Triều cường dâng cao khiến nhiều người dân Sài Gòn phải khổ sở lội nước để đi làm. Đến trưa ngày 10/10, nhiều tuyến đường vẫn còn bị ngập sâu. ở TPHCM: Sóng vỗ ì oạp trên… đường

Sáng ngày 10/10 triều cường đã làm một số tuyến đường, khu dân cư tại TP.HCM bị ngập nước. Nhiều người dân phải hì hục đẩy xe máy lội trong dòng nước đen ngòm, hôi thối để đến nơi làm việc.

TPHCM xuất hiện "sóng bạc đầu" trên… phố - 1

Triều cường đã làm nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP.HCM bị ngập nước

Theo ghi nhận, vào 8h sáng nay triều cường làm tuyến đường Lương Định Của (quận 2) bị ngập sâu kéo dài cả kilomet. Ngập nặng nhất là đoạn giáp với đường dẫn lên cầu Thủ Thiêm. Nước tại đây ngập hơn 0,5m, nhiều nơi nước ngập hết bánh xe máy. Hàng loạt phương tiện qua đây bị chết máy. Người dân đi làm phải khổ sở vừa đẩy xe vừa lội trong dòng nước hôi thối để đến nơi làm. Chỉ tròng vòng 10 phút, hai cô gái bị té sõng soài xuống “biển nước”, quần áo, vật dụng bị ướt sũng.

Một số người không dám qua đường này phải chạy lại hướng về Thủ Đức đi xa lộ Hà Nội để về trung tâm thành phố. Số khác đứng trên lề đường nhẫn nại chờ nước rút.

Đến gần trưa cùng ngày, nhiều đoạn trên đường Lương Đình Của vẫn bị chìm trong nước.

Tại đường số 41, đường Trương Đình Hội (phường 16, quận 8) triều cường dâng cao khiến đường bị ngập. Hoạt động kinh doanh, buôn bán của các hộ dân hai bên đường gần như bị “đóng băng”. Một số nhà dân có nền thấp hì hục dùng thau tát nước ra ngoài.

Triều cường cũng làm nước tràn vào Trường THPT Năng khiếu thể thao Nguyễn Thị Định (quận 8) làm sân trường ngập nước.

Tại khu vực đường Bến Phú Định (quận 8) đến gần trưa nay nhiều nơi vẫn còn bị ngập nước. Đường An Dương Vương (đoạn giáp ranh quận 6, quận 8 và quận Bình Tân) nước cũng ngập lênh láng. Xe máy qua đây phải dẫn bộ.

Ngoài ra, triều cường cũng gây ngập trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Nguyễn Hữu Thọ (huyện Nhà Bè) khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước cao nhất trên hệ thống kênh rạch TP.HCM còn lên từ 2-3 ngày nữa và đạt đỉnh ở mức cao. Dự báo, đỉnh triều ngày 10/10  tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt 1,65 mét vào 18h

TPHCM xuất hiện "sóng bạc đầu" trên… phố - 2

TPHCM xuất hiện "sóng bạc đầu" trên… phố - 3

TPHCM xuất hiện "sóng bạc đầu" trên… phố - 4

Triều cường gây ngập tại đường Lương Đình Của (quận 2), người dân Sài Gòn phải khổ sở đi qua vùng nước ngập để đến chỗ làm...

TPHCM xuất hiện "sóng bạc đầu" trên… phố - 5

TPHCM xuất hiện "sóng bạc đầu" trên… phố - 6

... và hì hục đẩy xe trong “biển nước” vì xe chết máy

TPHCM xuất hiện "sóng bạc đầu" trên… phố - 7

TPHCM xuất hiện "sóng bạc đầu" trên… phố - 8

TPHCM xuất hiện "sóng bạc đầu" trên… phố - 9

Mỗi khi có xe ô tô chạy qua nước tạo thành sóng nước bắn vung tung tóe vào người đi xe máy

TPHCM xuất hiện "sóng bạc đầu" trên… phố - 10

TPHCM xuất hiện "sóng bạc đầu" trên… phố - 11

TPHCM xuất hiện "sóng bạc đầu" trên… phố - 12

Đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè) cũng bị ngập nặng

TPHCM xuất hiện "sóng bạc đầu" trên… phố - 13

TPHCM xuất hiện "sóng bạc đầu" trên… phố - 14

Đến trưa ngày 10/10 đường An Dương Vương đoạn gần giao nhau với đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 8) nước vẫn ngập sâu

TPHCM xuất hiện "sóng bạc đầu" trên… phố - 15

Nước trong các con hẻm cũng chưa kịp rút

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN