TP.HCM: Triều cường dâng cao bất thường

Đúng như dự báo, vào cuối giờ chiều 16/10, đỉnh triều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường và nhiều khu dân cư tại TP.HCM chìm trong biển nước.

Tại đường Bình Quới (Q.Bình Thạnh, TPHCM) đoạn dài từ chợ Thanh Đa đến khu vực bến đò Bình Quới hầu như đều bị nước ngập lênh láng với độ sâu từ 0,3-0,5m, nhiều phương tiện qua đây đã bị chết máy. Còn các con hẻm nhỏ ven đường đa phần đều bị ngập nặng, nhất là tại hẻm 158, mặc dù nhiều nhà dân đắp nền nhà lên cao gần nửa mét nhưng vẫn bị nước tràn vào nhà, làm hư hại nhiều đồ đạc.

Tại khu vực chân cầu Phú An trên đường Ngô Tất Tố, nước cũng ngập sâu cả nửa mét, nhiều người phải tìm hướng khác để đi. Trong khi đó, nhiều hộ dân mặc dù đã dùng vắn, gạch ngăn không cho nước tràn vào nhà nhưng do triều cường bất ngờ dâng cao nên không kịp ứng phó, phải dùng thau tát nước ra khỏi nhà. Nhiều hộ dân trên đường Phú Mỹ, khu vực Hàng Xanh (đều thuộc Q.Bình Thạnh) cũng bị ngập với tình trạng tương tự.

TP.HCM: Triều cường dâng cao bất thường - 1

Đỉnh triều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước

Trong khi đó, tại đường bến Bình Đông, bến Mễ Cốc (Q.8), ngay từ từ 16g, triều cường bắt đầu tràn lên mặt đường. Càng về sau nước càng lên cao, có đoạn bị nước ngập sâu cả nửa mét khiến xe cộ chết máy, nhiều người không kịp kê đồ đạc lên cao nên bị nước ngập. Nhiều tuyến đường xung quanh khu vực chợ Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) cũng bị nước ngập sâu trên 0,3m, tại đây cũng có nhiều đoạn đường xấu và đầy ổ gà nên khi nước ngập việc đi lại rất khó khăn.

Khu vực đường Khánh Hội (Q.4), nơi vốn là ít bị ảnh hưởng bởi triều cường, trong chiều nay có nhiều đoạn bị nước ngập sâu hàng nửa mét, gây bất ngờ và ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, đi lại của người dân trong khu vực. Nhiều khu vực đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, khu Cư xá Ngân Hàng (Q.7) cũng bị chìm ngập trong nước. Nhiều tuyến đường như An Dương Vương, Hồ Ngọc Lãm, QL1A (Q.Bình Tân), Lương Định Của (Q.2),… cũng bị nước ngập sâu khoảng 0,5m. Do bất ngờ với triều cường nên có rất nhiều người dân bị động, không kịp kê đồ đạc lên cao để bị nước ngập.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 17/10, triều cường tại TP.HCM sẽ đạt đỉnh đến 1,60 m, thay vì 1,55 m như dự báo ban đầu. Bên cạnh đó, từ 14g ngày 17/10, hồ Dầu Tiếng sẽ được xả tràn với lưu lượng 50 m3/s. Điều này có khả năng khiến TP.HCM đối mặt với tình trạng ngập nặng nhất từ đầu năm đến nay. Người dân tại các khu vực cần chủ động ứng phó với đợt triều cường này.

TP.HCM: Triều cường dâng cao bất thường - 2

Ngay từ 16g nhiều khu vực trên đường Bến Bình Đông đã bị ngập

TP.HCM: Triều cường dâng cao bất thường - 3

Ngặp nặng tại các tuyến đường trong khu vực chợ Hiệp Bình Chánh

TP.HCM: Triều cường dâng cao bất thường - 4

TP.HCM: Triều cường dâng cao bất thường - 5

Nhiều nhà dân tại hẻm 158 dù đắp nền cao nhưng vẫn bị nước tràn vô nhà

TP.HCM: Triều cường dâng cao bất thường - 6

Đường Bình Quới lênh láng nước

TP.HCM: Triều cường dâng cao bất thường - 7

TP.HCM: Triều cường dâng cao bất thường - 8

Đường Ngô Tất Tố cũng bị ngập nặng

TP.HCM: Triều cường dâng cao bất thường - 9

Ngập tại khu vực đường Khánh Hội

TP.HCM: Triều cường dâng cao bất thường - 10

Nước dâng cao trên đường Huỳnh Tấn Phát

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nhật ([Tên nguồn])
Triều cường TP.HCM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN