TPHCM: Karaoke hút khách, quán bar đìu hiu ngày đầu mở lại

Hoạt động trở lại sau gần 5 tháng đóng cửa vì dịch COVID-19, các dịch vụ karaoke ở TPHCM tấp nập khách đến đặt phòng. Trong khi các quán bar ở trung tâm thành phố thưa thớt khách.

Tối ngày 10/1, nhiều quán karaoke, quán bar trên địa bàn TPHCM đã hoạt động trở lại sau nửa năm phải đóng cửa vì dịch. Ghi nhận tại một quán karaoke trên đường Võ Thị Sáu - quận 3 có khá đông khách đến đặt phòng hát.

Tối ngày 10/1, nhiều quán karaoke, quán bar trên địa bàn TPHCM đã hoạt động trở lại sau nửa năm phải đóng cửa vì dịch. Ghi nhận tại một quán karaoke trên đường Võ Thị Sáu - quận 3 có khá đông khách đến đặt phòng hát.

Theo quan sát của phóng viên, phần lớn các quán karaoke đều đón khách đặt phòng theo một nhóm (một nhóm từ 3-5 người) thông qua hệ thống online trước khi đến quán

Theo quan sát của phóng viên, phần lớn các quán karaoke đều đón khách đặt phòng theo một nhóm (một nhóm từ 3-5 người) thông qua hệ thống online trước khi đến quán

Anh Nguyễn Ngọc Phước - đại diện quán Nice karaoke cho biết: "Từ những ngày qua, các nhân viên của quán đã dọn dẹp sạch sẽ các phòng, khử khuẩn cho các micro".

Anh Nguyễn Ngọc Phước - đại diện quán Nice karaoke cho biết: "Từ những ngày qua, các nhân viên của quán đã dọn dẹp sạch sẽ các phòng, khử khuẩn cho các micro".

Anh Phước cũng cho hay, quán có chuẩn bị thêm một phòng cách ly. Trường hợp khách hàng có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, sẽ được cách ly theo dõi tại phòng này.

Anh Phước cũng cho hay, quán có chuẩn bị thêm một phòng cách ly. Trường hợp khách hàng có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, sẽ được cách ly theo dõi tại phòng này.

Ngoài việc đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng dịch, các nhân viên quán karaoke còn hướng dẫn khách đến quán rửa tay, khai báo y tế cũng như kiểm tra việc tiêm vắc xin 2 mũi.

Ngoài việc đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng dịch, các nhân viên quán karaoke còn hướng dẫn khách đến quán rửa tay, khai báo y tế cũng như kiểm tra việc tiêm vắc xin 2 mũi.

Sau giờ làm, anh Thành Văn cùng các đồng nghiệp đến karaoke để giải trí. Anh chia sẻ: “Thấy quán karaoke trang bị đầy đủ đồ sát khuẩn cũng như phòng cách ly, mình yên tâm hơn.”

Sau giờ làm, anh Thành Văn cùng các đồng nghiệp đến karaoke để giải trí. Anh chia sẻ: “Thấy quán karaoke trang bị đầy đủ đồ sát khuẩn cũng như phòng cách ly, mình yên tâm hơn.”

Trái ngược với sự nhộn nhịp của các quán karaoke, nhiều bar, club ở trung tâm thành phố thưa thớt khách.

Trái ngược với sự nhộn nhịp của các quán karaoke, nhiều bar, club ở trung tâm thành phố thưa thớt khách.

Tại một bar trên đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé - Quận 1) trong ngày đầu mở cửa, lượng khách đến quán chỉ vỏn vẹn có... 3 người.

Tại một bar trên đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé - Quận 1) trong ngày đầu mở cửa, lượng khách đến quán chỉ vỏn vẹn có... 3 người.

"Tôi thấy rất vui khi được đi làm lại sau hơn nửa năm khốn đốn vì dịch bệnh. Tôi hy vọng hoạt động kinh doanh sẽ nhanh chóng phục hồi trở lại", chị Nguyễn Thị Phương Anh, nhân viên bartender của bar chia sẻ.

"Tôi thấy rất vui khi được đi làm lại sau hơn nửa năm khốn đốn vì dịch bệnh. Tôi hy vọng hoạt động kinh doanh sẽ nhanh chóng phục hồi trở lại", chị Nguyễn Thị Phương Anh, nhân viên bartender của bar chia sẻ.

Ông Yunichi Yaguchi, một du khách người Nhật Bản (ngoài cùng bên phải) phấn khởi cho biết sau thời gian dài do giãn cách, giờ mới có thể quay lại đây.

Ông Yunichi Yaguchi, một du khách người Nhật Bản (ngoài cùng bên phải) phấn khởi cho biết sau thời gian dài do giãn cách, giờ mới có thể quay lại đây.

Tại phố đi bộ Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão - quận1), trong ngày đầu mở cửa, lượng khách đến bar, vũ trường khá ít

Tại phố đi bộ Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão - quận1), trong ngày đầu mở cửa, lượng khách đến bar, vũ trường khá ít

TPHCM: Karaoke hút khách, quán bar đìu hiu ngày đầu mở lại - 12

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM: Phát hiện 5.437 người thuộc nhóm nguy cơ bị nhiễm COVID-19 trong 1 tháng

Sau 1 tháng thực hiện “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”, TP.HCM lập danh sách 639.972 người, phát hiện 25.642...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Nguyễn - Quỳnh Trâm ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN