TP.HCM có thêm 1 trung tâm cách ly với khoảng 1.000 giường

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Với quy mô khoảng 1.000 giường, khu cách ly mới giúp giảm áp lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố đưa thêm 1 khu cách ly vào hoạt động để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Khu cách ly mới này được bố trí tại Trường Quân sự Quân khu 7 (số 479 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12). Tại đây có 106 phòng, mỗi phòng từ 6 - 12 giường.

Khu cách ly có đầy đủ các khu vực chức năng, như phòng hành chính, phòng khám và khu vực cách ly. Các bảng biểu, tờ hướng dẫn về hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách… đã được dán trước khu vực cách ly.

Tại khu vực cách ly, những nhu yếu phẩm cần thiết như mền, mùng, gối, kem đánh răng, dầu gội đầu, xà bông, khẩu trang,… đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi ngày, những người được cách ly sẽ được phục vụ các bữa ăn theo tiêu chuẩn của quân đội.

Như vậy, ngoài khu cách ly tại 24/24 quận/huyện trên địa bàn, TP.HCM đang có 4 khu cách ly tập trung cấp thành phố ở huyện Củ Chi (350 giường), huyện Nhà Bè (108 giường), huyện Cần Giờ (200 giường) và giờ đây thêm quận 12 (khoảng 1.000 giường). Về bệnh viện chuyên điều trị Covid-19, TP.HCM có một bệnh viện ở huyện Củ Chi (300 giường) và một bệnh viện ở huyện Cần Giờ (300 giường),

Khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 7 ở quận 12, TP.HCM.

Khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 7 ở quận 12, TP.HCM.

  Người cách ly đọc tờ hướng dẫn về cách đeo và tháo khẩu trang đúng cách.

  Người cách ly đọc tờ hướng dẫn về cách đeo và tháo khẩu trang đúng cách.

  Đội vận chuyển đưa người cách ly từ sân bay đến khu cách ly.

  Đội vận chuyển đưa người cách ly từ sân bay đến khu cách ly.

  Người cách ly được khám sức khỏe, lập hồ sơ theo dõi trước khi vào khu cách ly.

  Người cách ly được khám sức khỏe, lập hồ sơ theo dõi trước khi vào khu cách ly.

 Nhu yếu phẩm được tiếp ứng cho khu cách ly.

 Nhu yếu phẩm được tiếp ứng cho khu cách ly.

Các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm và cán bộ hậu cần luôn sẵn sàng khi cần thiết.

Các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm và cán bộ hậu cần luôn sẵn sàng khi cần thiết.

  Gia đình gửi đồ dùng cá nhân cho người cách ly vào khung giờ 8 - 10h sáng mỗi ngày.

  Gia đình gửi đồ dùng cá nhân cho người cách ly vào khung giờ 8 - 10h sáng mỗi ngày.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Công bố liên tiếp 5 ca mắc Covid-19, trong đó có 3 ca ở TP.HCM

Tính đến 19h ngày 17/3, tại Việt Nam đã ghi nhận 66 trường hợp nhiễm Covid-19.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN