TP.HCM: Cháy lớn tại chợ Bà Chiểu

Nửa đêm, nhiều tiểu thương chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh - TPHCM) nghe tiếng nổ lách tách và khói lửa bốc cao nên hô hoán.

Lúc 2 giờ 30 ngày 8/3, ngọn lửa bùng phát tại tầng trệt ngôi nhà 5 tầng số 34 Diên Hồng, phường 1, quận Bình Thạnh (nằm trong khu vực chợ Bà Chiểu) đã thiêu rụi hàng hóa, đồ đạc trong nhà. Khi lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường thì lửa đã lan rất nhanh khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
 
Lực lượng cứu hỏa phải trèo ban công nhà cạnh bên đập bể cửa kính ở tầng 3 để phun vòi rồng vào dập lửa.

TP.HCM: Cháy lớn tại chợ Bà Chiểu - 1

TP.HCM: Cháy lớn tại chợ Bà Chiểu - 2

TP.HCM: Cháy lớn tại chợ Bà Chiểu - 3

Lực lượng cứu hỏa dùng vòi rồng dập lửa

Theo người dân, căn nhà bị cháy là một hộ kinh doanh vải vóc, quần áo. Khi xảy ra cháy, chủ nhà không có mặt tại hiện trường.

Một lính cứu hỏa cho biết do đường vào nhà bị cháy nhỏ hẹp, hai bên là sạp mua bán của các tiểu thương nên phải nối dây vào tận nơi. Ngoài ra, vật liệu là vải vóc, tơ sợi nên bùng rất nhanh; căn nhà còn khóa cửa ở các tầng nên công tác cứu hộ gặp không ít cản trở.

TP.HCM: Cháy lớn tại chợ Bà Chiểu - 4

Người dân hỗ trợ lực lượng cứu hỏa chữa cháy

Theo ghi nhận, nhiều người dân đã giúp lực lượng chữa cháy pha đèn, kéo dây. Đám cháy cơ bản được dập tắt sau 150 phút cứu hộ. May mắn trong vụ cháy không có người bị thương, chỉ bị thiệt hại về tài sản.

TP.HCM: Cháy lớn tại chợ Bà Chiểu - 5

TP.HCM: Cháy lớn tại chợ Bà Chiểu - 6

Chị Nguyễn Ngọc Lan (45 tuổi, bán trái cây) nói: “Tôi đang dọn hàng thì thấy lửa, khói bốc ra từ căn nhà nên đã hô hoán bà con báo ban quản lý chợ, không biết lúc đó chủ nhà có trong đó không nữa, chỉ biết khi lực lượng chữa cháy đến không thấy ai”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN