TP HCM đã tiêm hơn 1,8 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Riêng trong ngày 6-8, TP HCM đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 250.243 người - cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, hơn 7.000 người đã đăng ký tham gia hỗ trợ TP HCM chống dịch

Sáng 7-8, ngành y tế TP HCM cho biết từ ngày 22-7 đến 6-8, TP đã tiêm 1.835.461 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn thuộc nhiều khu vực và đối tượng.

Riêng trong ngày 6-8, TP HCM đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 250.243 người - cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, 120 người phản ứng sau tiêm 30 phút.

Trước đó, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TP HCM vào ngày 3-8, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết sau khi hoàn thành tiêm đợt 5, TP HCM sẽ triển khai tiếp đợt 6, không gián đoạn. Như vậy, TP HCM bắt đầu triển khai đợt 6 tiêm vắc-xin phòng Covid-19 từ ngày 3-8 cho đến nay.

Tiêm vắc-xin Covid-19 cho người dân tại quận Phú Nhuận, TP HCM.

Tiêm vắc-xin Covid-19 cho người dân tại quận Phú Nhuận, TP HCM.

Sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), cho biết sau lời kêu gọi chung tay tham gia hỗ trợ TP chống dịch, đến ngày 6-8, số lượng đăng ký tham gia đã hơn 7.000 người, bao gồm: cán bộ y tế cả tư nhân và công lập (khoảng 800 người), cán bộ y tế đã về hưu, lực lượng sinh viên và các ngành nghề khác. 

Sở Y tế TP HCM đã sắp xếp và phân bổ lực lượng này đến các cơ sở y tế có nhu cầu. TP HCM vẫn rất cần sự tham gia đông đảo hơn nữa của lực lượng tình nguyện, nhất là những người có chuyên môn về ngành y như bác sĩ và điều dưỡng.

TP HCM đã tiêm hơn 1,8 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 - 2

Nguồn: [Link nguồn]

Sáng 7/8, Bộ Y tế thông tin mới nhất về dịch COVID-19

Bộ Y tế vừa ghi nhận 3.794 ca mắc COVID-19 mới trong nước, riêng TP. Hồ Chí Minh có 1.836 ca, tổng số liều vắc-xin đã được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Yến - Anh Thanh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN