Tổng thống Putin: Syria chưa có S-300

Tổng thống Vladimir Putin ngày hôm qua (4/6) khẳng định Nga vẫn chưa chuyển giao tên lửa S-300 cho quân đội Syria.

“Chúng tôi không muốn phá vỡ thế cân bằng lực lượng trong khu vực. Hợp đồng tên lửa S-300 cho quân đội Syria đã được ký kết cách đây vài năm, nhưng vẫn chưa được thực hiện", Tổng thống Putin phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội nghị cấp cao Nga – EU.

Tổng thống Putin: Syria chưa có S-300 - 1

Tổng thống Putin phát biểu tại hội nghị cấp cao Nga – EU

Tổng thống Putin đã ca ngợi những tính năng ưu việt của hệ thế tên lửa S-300 do Nga sản xuất, đặc biệt là khả năng tiêu diệt cùng lúc 12 mục tiêu ở khoảng cách 200 km và ở độ cao tới 27 km.

“S-300 thực sự là một trong những hệ thống phòng không tốt nhất trên thế giới”, ông Putin nhận định.

Tổng thống Putin: Syria chưa có S-300 - 2

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga

Việc cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Syria đang là chủ đề gây mâu thuẫn giữa Washington và Moscow. Trong khi Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng việc chuyển giao S-300 cho Syria hoàn toàn hợp pháp. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cảnh báo rằng sự hiện diện của vũ khí tại Syria sẽ “làm mất ổn định” trong khu vực.

Tuần trước, Tổng thống Syria ông Bashar Assad khẳng định rằng hợp đồng mua S-300 của Nga sẽ được thực hiện

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN